Tiếng Việt | English

06/09/2018 - 09:49

Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga

Tổng Bí thư đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga là cộng đồng mạnh, có nhiều người thành đạt và có truyền thống tương thân tương ái

Chiều tối qua (05/9, theo giờ Moscow), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt nam tại Nga đón Tổng Bí thư tại Đại sứ quán

Sau khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Đại sứ quán; những tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này theo lời mời của Tổng thống Nga Putin nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, tái khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu.

Tổng Bí thư cho biết, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được thử thách qua thời gian, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí tình và hiệu quả cả về tinh thần và vật chất mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Liên bang Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là cộng đồng mạnh, có nhiều người thành đạt và có truyền thống tương thân tương ái, Tổng Bí thư mong muốn bà con tiếp tục phát huy thành tích đạt được,  hướng về quê hương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, làm cầu nối gìn giữ và truyền tiếp những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan của Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán và các cơ  quan đại diện Việt Nam tại Nga thực hiện đúng đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm việc và sinh sống ổn định, lâu dài tại Liên bang Nga.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại  Mộ Chiến sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin.

Đây là nơi tưởng nhớ những người con của đất nước  Nga vĩ đại và các nước anh em thuộc Liên bang Xô Viết trước đây đã hy sinh vì Tổ quốc trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc (1941-1945) và giải phóng nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại  Mộ Chiến sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin

Trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc, đã có hơn 27 triệu người dân Liên Xô và hơn 8 triệu người lính đã ngã xuống hy sinh. Ngọn lửa vĩnh cửu bên mộ Chiến sỹ Vô danh luôn cháy sáng kể từ năm 1967.

Tại đây, trong dịp kỷ niệm Lễ Chiến thắng của Nga vào ngày 9/5 và những ngày lễ lớn của đất nước Nga các nhà lãnh đạo Nga, các đoàn đại biểu nước ngoài, và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều đến nơi đây, đặt hoa  để tưởng niệm các anh hùng  liệt sỹ trong chiến tranh Vệ quốc chống phát xít Đức.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã vào Lăng viếng Vladimir Ilyich Lenin- vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Tên tuổi của Lenin gắn liền với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Với thắng lợi vĩ đại này, Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. 

Từ thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và  xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ chí Minh đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn,  lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thành công cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc./.

Xuân Dần/VOV.VN

Chia sẻ bài viết