Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 18:29

Tổng thống Sudan từ chức trước sức ép từ trong nước

Theo Bloomberg, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức trước sức ép từ trong nước, đồng thời quân đội Sudan cho biết sẽ sớm đưa ra "một thông báo quan trọng."

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức. (Nguồn: CNN)
Ngày 11/4, hãng tin Bloomberg thông báo trước sức ép trong nước, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức.

Trong khi đó, báo Al Hadath của Jordan cũng xác nhận thông tin trên.

Quân đội Sudan cho biết sẽ sớm đưa ra "một thông báo quan trọng."

Trước đó, theo awsat.com, truyền hình và phát thanh nhà nước Sudan thông báo việc quân đội nước này thông báo sẽ sớm đưa ra "tuyên bố quan trọng" đã làm dấy lên đồn đoán về âm mưu đảo chính có thể xảy ra nhằm lật đổ Tổng thống đương nhiệm Omar al-Bashir - người lãnh đạo đất nước Sudan trong 30 năm qua.

Trước đó, phát thanh viên truyền hình ngày 11/4 thông báo: "Quân đội Sudan sẽ sớm ra một tuyên bố quan trọng."

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không đưa thêm thông tin gì khác trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình cắm trại bên ngoài sở chỉ huy quân đội ở Khartoum yêu cầu ông Bashir từ chức.

Nhân chứng cho biết, một số xe quân sự chở binh lính đã tiến vào sở chỉ huy quân đội này từ đầu giờ sáng cùng ngày. Khu vực này cũng là nơi tọa lạc tư dinh chính thức của Tổng thống Bashir và Bộ Quốc phòng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết