Tiếng Việt | English

30/12/2020 - 16:04

TP.Tân An thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Những năm qua, TP.Tân An, tỉnh Long An triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Từng bước vào nề nếp

Ban Thường vụ Thành ủy Tân An ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Theo đó, việc cưới được tổ chức vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp, hình thành một số mô hình tổ chức tiệc cưới mới văn minh, tiết kiệm, lịch sự, hạn chế việc che, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông.

Việc tang được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục lạc hậu, hạn chế tổ chức linh đình, ồn ào, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng. Nhiều địa phương vận động nhân dân thực hiện đúng quy định về sử dụng nhạc tang, phúng viếng, sử dụng vàng mã, an táng phù hợp điều kiện từng gia đình, địa phương theo hướng văn minh, gắn với quy hoạch nghĩa trang nhân dân, hỗ trợ gia đình thực hiện hỏa táng.

Một cổng cưới đơn giản, tiết kiệm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang còn một số hạn chế. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phô trương, hình thức; không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân trong việc cưới, việc tang.

UBMTTQVN thành phố và thành viên chú trọng giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng tổ dân phố, ấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ. Đồng thời, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức việc cưới, tang lễ văn minh.

UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL. Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố không sử dụng tràng hoa tươi và hoa vải khi viếng đám tang nhằm tránh lãng phí và theo quy định 2175/QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Nguyễn Thị Ngọc Dư, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An cũng có văn bản hướng dẫn Phòng Văn hoá Thông tin; UBMTTQVN thành phố; các phòng, ban ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Truyền thanh; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy về việc tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TU. Qua đó, nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Đảng viên, cán bộ phải làm gương

Bí thư Đảng ủy phường 7, TP.Tân An – Hồ Duy Tâm cho biết, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, Đảng ủy, UBND phường 7 đã tập trung tuyên truyền, đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc hạn chế tổ chức linh đình lễ, tiệc là điều cần thiết. Bên cạnh tuyên truyền còn gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa.

Địa phương cũng tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên; đưa việc thực hiện tốt các quy định về cưới, tang, lễ hội là một trong những tiêu chí thi đua, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm. Mặt khác, phát huy mạnh mẽ tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác này để nhân dân noi theo. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức việc cưới, tang, lễ hội để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Chị Ngọc Yến chọn dịch vụ trọn gói, tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn ý nghĩa, đầm ấm

Tương tự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 6 – Lương Công Đức cho biết, chúng tôi tập trung tuyên truyền, không để nhân dân lợi dụng việc cưới, tang làm trái thuần phong mỹ tục; thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, không được lợi dụng việc cưới, việc tang lấn chiếm vỉa hè, lề đường, gây mất an toàn giao thông.

Chị Ngọc Yến, ngụ ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, cho biết: "Tôi vừa tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11 vừa qua. Tôi chọn dịch vụ chụp ảnh, thuê đồ cưới, hoa cưới trọn gói; cổng hoa kết lá dừa đơn giản, không cầu kỳ. Vì đang trong mùa dịch nên khách mời cũng giới hạn gồm bạn bè, họ hàng thân thuộc. Tôi nghĩ việc tiết kiệm trong lễ cưới là điều nên làm vì chúng tôi còn trẻ và còn nhiều việc phải lo, quan trọng là sống hạnh phúc, không nhất thiết phải phô trương, lãng phí!”.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, là hành động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Vì vậy, mỗi công dân, từng gia đình và cộng đồng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên cần có sự gương mẫu đi đầu để góp phần xây dựng TP.Tân An văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết