Tiếng Việt | English

19/05/2022 - 15:27

Trao bằng khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân về 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'  

Ngày 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Huỳnh Văn Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Qúi dự.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Qúi trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động.

12 tập thể được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thành lập 3 đội phản ứng nhanh, 1.800 tổ “An toàn Covid-19” với hơn 10.000 thành viên. Các chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động được thực hiện sôi nổi. Trong đó, nổi bật là 2 gói an sinh Công đoàn với 160.000 suất quà và 100.000 suất quà hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn kịp thời hỗ trợ gia đình công nhân tử vong do Covid-19, chăm lo F0, F1, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19,… Tổng kinh phí hơn 180 tỉ đồng, trong đó kinh phí công đoàn hơn 140 tỉ đồng.

Các cá nhân được bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn còn quan tâm chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động; tổ chức Tháng công nhân với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa; vận động công nhân, viên chức lao động tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”,..

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung bài giảng của Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được tại hội nghị ngày 12/3/2022 về  “Những phẩm chất của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay”. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức được nâng cao nhận thức, tự rèn luyện bản thân, tiên phong, gương mẫu về phẩm chất, giá trị cốt lõi về sự tận tụy, lòng trung thành, nguyên tắc 3T : “Tâm – Tầm – Tài”, sự đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Tại hội nghị, các cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Dịp này, 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí đề nghị cán bộ Công đoàn các cấp phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu. Đối với công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phải thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo,... Riêng người lao động cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, rèn luyện ý thức, tác phong công nghiệp; chủ động, tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”,…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết