Tiếng Việt | English

27/02/2019 - 05:46

Trét bùn che biển số xe để đi cướp giật

Hai đối tượng dùng đất bùn trét lên biển số và điều khiển mô tô đi cướp giật. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vẫn điều tra và xác định được đối tượng gây án.

Dù trét bùn che biển số xe nhưng qua trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra vẫn xác định được đối tượng cướp giật 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa khởi tố đối tượng Phan Tuấn Thanh (23 tuổi), ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Văn Có Nhiều (18 tuổi), ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/10/2018, Thanh chở Nhiều bằng xe máy đến khu vực ngã tư Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 818, huyện Thủ Thừa. Lúc này, Thanh và Nhiều nhìn thấy một người đàn ông rẽ vào Đường tỉnh 818 hướng về xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa nên điều khiển xe bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa thì Thanh điều khiển xe áp sát để Nhiều giật sợi dây chuyền của người đàn ông và chạy về hướng thị trấn Thủ Thừa.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành trích xuất camera trên các tuyến đường. Sau khi xác minh được nghi phạm, cơ quan công an vận động gia đình khuyên đối tượng Nhiều đầu thú.

Sau đó, Nhiều cùng mẹ đến Công an xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đầu thú, giao nộp số tiền đã bán sợi dây chuyền là 4.815.000 đồng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ đó, cơ quan Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục làm việc với đối tượng Thanh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thanh đã nhận tội./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết