Tiếng Việt | English

29/08/2017 - 20:00

Trí thức trẻ tự tin, lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra yêu cầu với dự án 600 phó chủ tịch xã: "Trí thức trẻ phải tự tin, người lãnh đạo phải tin tưởng giao nhiệm vụ”.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao đổi tại hội nghị tổng kết Dự án 600 phó chủ tịch xã - Ảnh: Hà Thanh
Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy đội ngũ này khi phát biểu tại hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch xã thuộc 64 huyện nghèo tại Bộ Nội vụ sáng 29/8.

“Trí thức trẻ có nhiệt huyết, xung phong, đặt hết tâm trí, lòng nhiệt tình để cống hiến. Từ đây Đảng, Nhà nước tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, đánh giá đúng, bố trí đúng để cung cấp nguồn tại chỗ cho xã, các tổ chức”, phó thủ tướng nói.

Ông Trương Hòa Bình ghi nhận dự án đã tạo cơ hội để đội ngũ trí thức trẻ có môi trường rèn luyện, trải nghiệm, phấn đấu, góp phần trẻ hóa cán bộ, công chức cơ sở, hình thành đội ngũ công chức trẻ năng động sáng tạo, gương mẫu, chủ động, tích cực và trăn trở cùng với các cấp chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Nhưng ông cũng chỉ ra một số hạn chế như chính quyền địa phương chưa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, chưa mạnh dạn bố trí vào các chức danh lãnh đạo…

Do đó, trong các giải pháp cần hướng đến, phó thủ tướng lưu ý việc tin tưởng, giao nhiệm vụ, kèm cặp, mạnh dạn đề đạt, bố trí nhiệm vụ, làm thế nào giải quyết được bài toán đầu ra cho đội ngũ trí thức trẻ này.

"Ví dụ, tỉnh nào còn biên chế thì ưu tiên bố trí cho số cán bộ trẻ này; giải quyết theo bài toán '2 ra 1 vào' (2 biên chế ra thì 1 vào)", ông Trương Hòa Bình nói.

Cùng với đó là các địa phương chủ động có chính sách thu hút, sử dụng đội ngũ này, tạo nguồn, chọn nguồn từ các trường đại học, học viện, con em địa phương, tạo điều kiện cho các trí thức trẻ mới về "biến mình" thành người của địa phương, trân trọng và biến các sáng kiến của đội ngũ trí thức trẻ thành hiện thực. 

822 là số lượng chương trình, đề án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả đã được 351 đội viên của dự án chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai trong 5 năm qua, theo số liệu do bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cung cấp tại hội nghị.

Điển hình như sáng kiến thay đổi phương thức canh tác trên đất dốc bằng tạo ruộng bậc thang cho người dân của Lò Văn Sơn (phó chủ tịch UBND xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, Điện Biên); mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu của Đinh Hồng Thắng (phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam)…

Có 374 đội viên (chiếm 64,93%) được quy hoạch vào các chức danh: trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng ban chuyên môn và tương đương cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã.

Bộ Nội vụ trao bằng khen cho các tổ chức, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Dự án 600 phó chủ tịch xã tại hội nghị ngày 29/8 - Ảnh: Hà Thanh

Hà Thanh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết