Tiếng Việt | English

03/05/2019 - 10:31

Trộm cắp tài sản trong khu công nghiệp, lĩnh án 3 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa đối tượng Phan Văn Sự (SN 1984, ngụ thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đêm 30/8/2018, lực lượng Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức phối hợp lực lượng bảo vệ khu công nghiệp tuần tra phòng, chống tội phạm. 1 giờ 45 phút, khi tuần tra đến đường số 3, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Phan Văn Sự dừng xe trước Công ty (Cty) Gi Vi, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện trong người Sự có nhiều giấy tờ, đồ vật, tài sản không rõ nguồn gốc nên đưa về Đồn Công an Khu công nghiệpTân Đức để làm việc.

Qua làm việc, Sự khai nhận, dự định đột nhập trộm cắp tài sản.Đồng thời, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại nhiều Cty trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Vụ thứ nhất: Rạng sáng 19/8/2018, Sự chạy xe môtô trên đường số 1, Khu công nghiệp Tân Đức, tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản. Thấy nhân viên bảo vệ của Cty Thiên Phúc ngủ say, Sự leo tường rào, đột nhập vào bên trong lấy 1 máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Ngày 21/8/2018, Sự mang đến tiệm cầm đồ ở khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, cầm được 2,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Vụ thứ hai: Rạng sáng ngày 20/8/2018, Sự điều khiển xe trên đường số 5 và phát hiện nhân viên bảo vệ Cty Duyệt Giai ngủ trong phòng trực nên leo qua tường rào, vào trong lấy 1 điện thoại di động và 2 bộ máy tính để bàn, 3 cuộn dây điện chở về phòng trọ cất giấu, sau đó đem bán được 6,4 triệu đồng. 

Vụ thứ 3: Rạng sáng 22/8/2018, Sự phát hiện bảo vệ Cty Thực phẩm dinh dưỡng Miền Nam ngủ say nên đột nhập lấy 1 đồng hồ đeo tay và 1 điện thoại di động Nokia 1280. 

Vụ thứ 4: Sau khi leo từ Cty Thực phẩm dinh dưỡng Miền Nam ra ngoài, Sự đột nhập Cty TNHH YSG và Cty TNHH TEXLOT lấy trộm 5 máy tính xách tay, bán được 8 triệu đồng.

Vụ thứ 5: Rạng sáng 27/8/2018, Sự đột nhập Cty TNHH Công nghiệp GRACE lấy trộm 2 máy chụp ảnh, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo và 1 vòng đeo tay dạng chuỗi kim loại. 

Vụ thứ 6: Rạng sáng 29/8/2018, Sự leo tường rào vào phòng bảo vệ của Cty TNHH TEXINA lấy trộm 2 điện thoại di động.

Vụ thứ 7: Sau khi lấy trộm điện thoại của bảo vệ Cty TNHH TEXINA, Sự leo vào bên trong phòng trực bảo vệ của một Cty khác lấy trộm 1 điện thoại
di động. 

Căn cứ kết luận của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản mà Sự trộm cắp hơn 95 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Sự về hành vi trộm cắp tài sản./.

T. Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích