Tiếng Việt | English

01/06/2017 - 20:22

Trộm két sắt của vợ “hờ”

Nguyễn Công Thiện có ý định lấy tiền trong két sắt của vợ “hờ” nhưng cạy phá không được, khi mang đi nơi khác thì bị bắt cùng tang vật…

Ngày 01/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 13/5/2017 tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Đối tượng Thiện tại Cơ quan điều tra.

Nguyễn Công Thiện, SN 1988, ngụ ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Trần Thị Phương H, SN 1983, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh sống chung như vợ chồng (không có đăng ký kết hôn) tại một nhà trọ ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Thiện nảy sinh ý định lấy tiền trong két sắt của H (trong phòng ngủ) để tiêu xài cá nhân. Sau khi dùng nhiều cách cạy phá két sắt nhưng không được, Thiện mang két sắt ra ngoài gửi tại nhà anh Nguyễn Viết T, ngụ ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Thiện nói với anh T, vợ chồng giận nhau nên lấy két sắt đi gửi và Thiện ngủ lại tại đây.

Đến khoảng 10 giờ sáng, ngày 13/5/2017, Thiện bị cơ quan Công an bắt giữ tại nhà anh T cùng tang vật.

Cơ quan chức năng tạm giữ tang vật là số tài sản bên trong két sắt, bao gồm: 68.233.500 đồng và 23 USD; 14,65 chỉ vàng 18k; 1,99 chỉ vàng 24k và nhiều giấy tờ khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tên Thiện về tội “Trộm cắp tài sản”./.

T.Phượng-C.Huấn

Chia sẻ bài viết