Tiếng Việt | English

10/07/2017 - 19:26

Trung Quốc và ASEAN ấn định thời điểm tổ chức Hội chợ CAEXPO lần 14

CAEXPO sẽ được tổ chức từ 12-15/9 tại Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và dự kiến sẽ có khoảng hơn 10.000 khách tham quan, 80 hoạt động kết nối thương mại tại đây.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh (trái) và Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trương Hiểu Khâm (phải) tham gia cuộc họp báo. (Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN)

Ngày 10/7, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 14 và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABIS) sẽ được tổ chức từ 12-15/9 tại thành phố Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc.

Trong buổi họp báo, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh cho biết CAEXPO năm nay sẽ diễn ra với chủ đề “Cùng nhau xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực."

Theo ông Tiền Khắc Minh, qua 13 kỳ hội chợ đến nay, CAEXPO đã phát huy tốt vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 452 tỷ USD, và năm tháng đầu năm nay đã đạt gần 196 tỷ USD (tăng trên 16%).

Ngoài ra, Trung Quốc và ASEAN cũng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kết nối xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hợp tác nhất thể hóa kinh tế khu vực.

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trương Hiểu Khâm cho biết năm nay là năm kỷ niệm 50 năm thành lập khối ASEAN và cũng là Năm hợp tác du lịch Trung Quốc-ASEAN, do đó hy vọng đây sẽ năm bản lề để Trung Quốc và ASEAN đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Dự kiến, Hội chợ năm nay sẽ có khoảng hơn 10.000 khách tham quan, 80 hoạt động kết nối thương mại tại đây. Ngoài ra, Hội chợ CAEXPO năm nay cũng sẽ lần đầu tiên trưng bày các khu triển lãm chế tạo thông minh, thiết bị không người lái, người máy thông minh, kỹ thuật in 3D... cùng nhiều lĩnh vực mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình, nâng cấp ngành nghề trong khu vực./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết