Tiếng Việt | English

20/02/2017 - 04:39

Trung Quốc-Anh muốn thiết lập "kỷ nguyên vàng" về hợp tác an ninh

(Nguồn: Reuters)

Trung Quốc và Anh vừa tổ chức Đối thoại an ninh cấp cao lần thứ 2 giữa hai nước tại thủ đô London (Anh).

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Hội nghị này do Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung Quốc, ông Uông Vĩnh Thanh, và Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh, ông Mark Lyall Grant đồng chủ trì.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về vấn đề chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức và vấn đề đảm bảo an ninh mạng, công nhận đầy đủ những thành quả đạt được từ cuộc đối thoại lần thứ nhất, diễn ra hồi tháng 6/2016.

Bên cạnh đó, 2 bên cũng khẳng định 2 nước cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác chung và làm phong phú thêm các cách thức hợp tác nhằm thiết lập một "kỷ nguyên vàng" trong hợp tác an ninh và thực thi pháp luật.

Đối thoại an ninh cấp cao là một phần nội dung của Tuyên bố chung Trung Quốc-Anh về xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu trong thế kỷ 21 được công bố hồi tháng 11/2015./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết