Tiếng Việt | English

11/04/2017 - 08:51

Trung Quốc và Myanmar đạt thỏa thuận về đường ống dẫn dầu

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung Quốc và Myanmar đã nhất trí duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong cuộc tiếp Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đang ở Trung Quốc ngày 10/4, Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình đã đánh giá cao sự ủng hộ và tham gia của Myanmar vào sáng kiến "Một vành đai, một con đường."

Trung Quốc sẽ phối hợp với Myanmar triển khai chiến lược phát triển của 2 quốc gia và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, bảo vệ nguồn nước, điện năng, tài chính…

Ngoài ra, hai bên cũng cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, hợp tác Đông Á, hợp tác sông Mekong-Lan Thương…

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực thi các chương trình hợp tác then chốt như Đặc khu kinh tế ở Kyaukpyu và các dự án liên kết.

Về phần mình, Tổng thống U Htin Kyaw nhấn mạnh sự ủng hộ của nước này đối với chính sách "Một Trung Quốc," cũng như mong muốn tham gia vào sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khu hợp tác kinh tế biên giới.

Cùng ngày, Trung Quốc và Myanmar đã đạt thỏa thuận về đường ống dẫn dầu giữa 2 nước sau gần một thập kỷ đàm phán, và dự án này sẽ khởi động "rất sớm."

Thỏa thuận giữa công ty PetroChina của Trung Quốc và Chính phủ Myanmar sẽ cho phép tập đoàn năng lượng khổng lồ này nhập khẩu dầu mỏ từ nước ngoài qua vịnh Bengal và bơm qua đường ống nói trên tới nhà máy lọc dầu mới được xây dựng ở tỉnh Vân Nam với công suất 260.000 thùng/ngày./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết