Tiếng Việt | English

05/04/2021 - 17:40

Trung ương Đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án thanh niên khởi nghiệp và phát triển đảng tại huyện Cần Giuộc

Ngày 05/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - Nguyễn Đức Hùng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022”, việc thực hiện phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú năm 2021 tại huyện Cần Giuộc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng đến dự.

Đoàn khảo sát thực tế mô hình trồng lan rừng của anh Phạm Hoàng Hậu 

Theo Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú, giai đoạn 2018 – 2020, toàn huyện Cần Giuộc có 9 dự án, 9 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên. Huyện có 2 thanh niên khởi nghiệp là anh Đinh Bạt Quy với mô hình trồng dưa lưới và rau quả sạch ứng dụng công nghệ cao, anh Phạm Hoàng Hậu với mô hình trồng lan rừng xen nuôi cá vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nhiều mô hình làm kinh tế có hiệu quả của đoàn viên, thanh niên.

Hầu hết các dự án khởi nghiệp thành công thuộc về đối tượng thanh niên nông thôn. Nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp chủ yếu từ Ngân hàng Chính sách xã hội với nguồn vốn hiện tại lên đến 30 tỉ đồng.

Về việc thực hiện phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Giuộc phân bổ cho các cơ sở đoàn trực thuộc chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú đạt ít nhất 5% trên tổng số đoàn viên sang Đảng và được Đảng xem xét, kết nạp 70% trên tổng số giới thiệu. Đến nay, đã giới thiệu cho Đảng là 369 đoàn viên.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - Nguyễn Đức Hùng đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án “Thanh niên khởi nghiệp” của Huyện đoàn Cần Giuộc. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn cần nhân rộng, phát triển những mô hình khởi nghiệp có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần sử dụng, phát huy hiệu quả mạng xã hội để giới thiệu, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đầu ra từ các mô hình. Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh THPT bằng những mô hình khởi nghiệp hiệu quả của huyện. Tiếp tục phát huy kết quả của việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong đó, chú ý đến đoàn viên thanh niên trẻ, nhất là học sinh THPT làm tiền đề chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho tổ chức Đoàn trong tương lai./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết