Tiếng Việt | English

29/12/2017 - 17:25

Truy tố 12 đối tượng bắt người trái pháp luật

Nhóm đối tượng bắt người trái pháp luật

Nhóm đối tượng bắt người trái pháp luật

Ngày 28/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thế Khang (SN 1993), ngụ phường 3, TP.Tân An, cùng đồng bọn về tội bắt người trái pháp luật xảy ra ngày 26/8/2017 tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Theo kết luận điều tra, Khang mở tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP.Tân An và thuê Võ Thành Phong (SN 1995), ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, giúp việc. Khang đưa xe môtô cho Phong làm phương tiện đi lại nhưng Phong đem cầm rồi bỏ trốn. Khang đến Công an TP.Tân An tố cáo Phong về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến trưa ngày 26/8/2017, Nguyễn Mạnh Tường, ngụ huyện Thạnh Hóa, cùng Hồ Thanh Bình, ngụ huyện Châu Thành (đều làm thuê cho Khang) phát hiện Phong đang rửa xe ôtô tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh nên thông tin cho Khang. Khang huy động thêm Nguyễn Văn Huynh, Phạm Quốc Vụ (cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh); Trần Minh Thái (ngụ thị xã Kiến Tường); Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Minh Luân, Lê Văn Vũ Linh, Nguyễn Văn Mới (cùng ngụ huyện Thạnh Hóa); Võ Duy Linh (ngụ huyện Châu Thành); Dương Khang, Từ Minh Sơn (cùng ngụ TP.Tân An) đến khu vực Cầu Voi, dùng roi điện để bắt Phong, giao Công an TP.Tân An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa đề nghị truy tố 12 đối tượng: Thế Khang, Tường, Bình, Thái, Duy Linh, Vũ Linh, Luân, Đạt, Mới, Huynh, Vụ , Sơn về tội bắt người trái pháp luật; riêng Dương Khang chỉ đi theo nhóm, không tham gia bắt Phong nên không bị truy tố./.

T.P

Chia sẻ bài viết