Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 09:42

Truy tố các đối tượng trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trộm tại công ty (Cty).

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 03/11/2018, Võ Văn Nhớ (SN 1991, ngụ ấp Mương Chài, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) đột nhập vào Cty FuLuh ở ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, trộm dây điện thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nhớ khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua định giá, tài sản Nhớ trộm được trị giá trên 5,5 triệu đồng.

Khoảng đầu năm 2018, Lương Thu Thủy (SN 1990, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vào làm tạp vụ tại Cty XinRong, thuộc ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Khoảng 15 giờ, ngày 22/8/2018, Thủy lấy trộm của bà Zou Mengqiu (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc, kỹ thuật viên của Cty) 295 triệu đồng và một số nữ trang, cất giấu trước hàng rào Cty. Phát hiện bị mất tài sản, bà Zou Mengqiu trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Thủy là đối tượng trộm. Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổng giá trị tài sản Thủy chiếm đoạt trên 318 triệu đồng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết