Tiếng Việt | English

24/07/2016 - 17:19

Truy tố tên trộm bia

Lợi dụng lúc cửa tiệm tạp hóa không người trông coi, đối tượng Nguyễn Ngọc Hồ lẻn vào trộm 3 thùng bia, nhưng bị chủ chủ tiệm phát hiện kịp thời, tri hô người dân đến bắt giao công an xử lý.

Đối tượng Hồ

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Ngọc Hồ, sinh năm 1989, ngụ đường Lê Anh Xuân, phường 1, TP.Tân An, về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 11 giờ, ngày 24/6/2016, Hồ điều khiển xe mô tô chạy trên đường Châu Thị Kim, TP.Tân An, tìm nhà người dân sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến tiệm tạp hoá số 98, ấp Vĩnh Hoà, xã An Vĩnh Ngãi, Hồ thấy cửa tiệm không người trông coi nên lẻn vào lấy trộm 2 thùng bia Heineken và 1 thùng bia Tiger.

Khi Hồ mang 3 thùng bia chất lên xe mô tô thì chủ tiệm tạp hoá là bà Phạm Thị Ba phát hiện tri hô, đồng thời, nắm baga phía sau xe không cho tên trộm bỏ chạy.

Ngay lúc đó, nhiều người dân chạy đến bao vây bắt được đối tượng giao Công an xã An Vĩnh Ngãi. Tại Cơ quan điều tra, Hồ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, năm 2006, Hồ từng có hành vi trộm cắp tài sản bị bắt đưa vào trường giáo dưỡng. Năm 2010 và 2013, đối tượng có hành vi sử dụng trái phép ma túy bị bắt đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Đến tháng 12/2015, Hồ trộm cắp tài sản bị Công an xã An Vĩnh Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng nhưng chưa đóng phạt, nay lại tiếp tục đi trộm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết