Tiếng Việt | English

08/09/2016 - 15:27

Từ 2011 đến 6/2016: Không có trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Tại buổi làm việc với đoàn công tác số 7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng vào ngày 8/9/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An thông tin, từ năm 2011 đến tháng 6/2016, không có trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc tòa tuyên bị cáo không phạm tội trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.


Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ ngày 1/1/2011 đến ngày 30/6/2016 viện kiểm sát thụ lý 157 vụ, 237 bị can; truy tố 156 vụ, 236 bị can (tham nhũng 24 vụ, 31 bị can; kinh tế 132 vụ, 205 bị can).

Tòa án thụ lý xét xử 179 vụ, 269 bị cáo (tham nhũng 26 vụ, 34 bị cáo; kinh tế 153 vụ, 235 bị cáo), trong đó, xét xử 171 vụ, 259 bị cáo (tham nhũng 26 vụ, 34 bị cáo; kinh tế 145 vụ, 225 bị cáo).

Ngoài ra, tổng số tiền phải thu hồi hồi tài sản tham nhũng và tài sản cần thu hồi trong các vụ án kinh tế theo cáo trạng là hơn 7,7 tỉ đồng, thu hồi trong giai đoạn điều tra hơn 5,5 tỉ đồng, giai đoạn xét xử hơn 139 triệu đồng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết