Tiếng Việt | English

16/03/2016 - 14:10

Tư lệnh Không quân Australia ủng hộ Mỹ hiện diện quân sự ở Biển Đông

Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. (Nguồn: Getty Images)

Theo Đài TNHK, trả lời báo giới ngày 15/3, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia Leo Davies cho rằng nước này cần nhìn nhận việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự là một “diễn biến tự nhiên,” trong bối cảnh liên minh chiến lược giữa hai nước phải đương đầu với căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông.

Theo ông Davies, máy bay Mỹ thường xuyên bay tới và tiến hành nhiều hoạt động diễn tập thông thường với Australia.

Canberra được xem là một đối tác quan trọng trong chiến lược tái cân bằng kinh tế và chính trị khu vực châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hồi Tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã nhắc lại lời kêu gọi của Mỹ rằng Trung Quốc cần kiềm chế quân sự hóa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông

Ông Davies cũng cho biết Australia đã thảo luận với các nước trong khu vực để bảo đảm duy trì các cuộc diễn tập tự do hàng hải ở Biển Đông./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết