Tiếng Việt | English

09/04/2017 - 07:52

Tư vấn cách chọn nguyện vọng xét tuyển đợt 1

Từ 9-11 giờ, ngày 09/4, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi tư vấn cách chọn các nguyện vọng xét tuyển đợt 1 chính xác nhất.

Trong đợt 1, thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Thế nhưng sắp xếp các nguyện vọng đó thế nào để cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích là cao nhất?

Buổi tư vấn tuyển sinh ngày 09/4

Cùng một ngành nhưng nhiều trường đào tạo, sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng thế nào để có thể trúng tuyển ngay từ đợt đầu tiên?

Những băn khoăn này sẽ được ban tư vấn giải đáp chi tiết cho bạn đọc. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi (viết bằng tiếng Việt, có dấu) cho các thành viên ban tư vấn, các trường (phần Câu hỏi của bạn ngay bên phải màn hình, lựa chọn nhân vật muốn hỏi), để được giải đáp. 

Ban tư vấn gồm:

- PGS.TS Trần Anh Tuấn - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT;

- TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM;

- TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban Công tác sinh viên ĐHQG TP.HCM;

- PGS.TS Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Giao thông vận tải;

- TS Phạm Mạnh Hà - Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh;

- PGS.TS Nguyễn Minh Hà - Trưởng phòng quản lý đào tạo - Trường ĐH Mở TP.HCM;

- TS Tăng Hữu Tân - Trưởng ban tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng;

- Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải - Phó trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Văn Hiến;

- Thạc sĩ Trần Hải Nam - Phó phòng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;

- Thạc sĩ Lê Thị Thùy Phương - Trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Vạn Xuân;

- Thạc sĩ Lâm Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường trung cấp Vạn Tường.

- TS Phan Ngọc Minh - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

- Thạc sĩ Nguyễn Phước Đại - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM. 

 Theo Tuoi tre online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích