Tiếng Việt | English

26/12/2018 - 08:52

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang thi đua rèn đức, luyện tài

Trải qua 74 năm (22/12/1944 – 22/12/2018) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Long An anh dũng chiến đấu, hy sinh, đoàn kết, quyết thắng, góp phần giành độc lập, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Chi đoàn đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng thăm, tặng quà học sinh nghèo đơn vị nhận đỡ đầu nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chi đoàn đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng thăm, tặng quà học sinh nghèo đơn vị nhận đỡ đầu nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại úy Nguyễn Văn Thiền - đại đội trưởng đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 Long An, là người rất tâm huyết với công việc. Năm 2018, anh tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện kỹ chiến thuật giỏi do Quân khu 7 tổ chức và vinh dự đoạt giải nhất cá nhân bắn súng K54. Niềm vui nối tiếp niềm vui, đại úy Nguyễn Văn Thiền vinh dự được tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Đại đội 1 do anh quản lý trong kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện trong năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi, đơn vị được chọn tham gia cùng các đơn vị trong LLVT tỉnh diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao.

Đại úy Nguyễn Văn Thiền khẳng định: “Phát huy truyền thống đơn vị 3 lần anh hùng, là sĩ quan trẻ, chúng tôi không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm trong đơn vị, bản thân tôi luôn góp sức rèn luyện để chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí có trong biên chế và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Biết lắng nghe chiến sĩ nói, động viên, chia sẻ, tìm biện pháp giúp đồng đội tháo gỡ khó khăn, đại úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, trở thành người bạn thân thiết của các chiến sĩ.

Bên cạnh xây dựng môi trường sinh hoạt, học tập tốt, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, đại úy Nguyễn Ngọc Thơ cảm hóa được những chiến sĩ cá biệt; tham mưu, đề xuất cấp trên cùng với đơn vị thực hiện tốt các phong trào. Từ mô hình Hũ gạo tình thương; Thùng quỹ nghĩa tình,... hàng năm, đoàn viên, thanh niên đại đội nhận đỡ đầu từ 3-5 em nghèo và hỗ trợ những hộ neo đơn trên địa bàn đóng quân.

Với sự phấn đấu không ngừng, nhiều năm liền, đại úy Nguyễn Ngọc Thơ vinh dự được Trung ương đoàn tặng bằng khen, suốt nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh chia sẻ: “Là sĩ quan quân đội, bên cạnh niềm vinh dự, tự hào, chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu, sẵn sàng đối mặt và vượt qua khó khăn trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 trên thao trường huấn luyện

Chiến sĩ đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 trên thao trường huấn luyện

Còn Thượng úy Nguyễn Thanh Bình - nhân viên Thống kê, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức, luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công việc.

4 năm liền, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Năm 2016, anh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2018, Thượng úy Nguyễn Thanh Bình được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương vì đạt thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng.

Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã, đang và mãi mãi là động lực tinh thần, ngọn lửa thắp sáng niềm tin của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ với tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu, tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết