Tiếng Việt | English

19/03/2021 - 03:10

Tuổi trẻ Cần Giuộc: Xung kích xây dựng quê hương giàu, đẹp

Thực hiện phong trào thanh niên (TN) xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, TN tham gia.

Đoàn Thanh niên xã Long Thượng tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn Thanh niên xã Long Thượng tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Những tháng đầu năm 2021, các cơ sở Đoàn thực hiện hàng trăm lượt hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ra quân thu gom, xử lý rác thải ở các tuyến đường, kênh, rạch; tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tẩy xóa quảng cáo trái phép; trồng 650 cây xanh, vận động xây tặng 1 căn nhà tình thương, kinh phí 50 triệu đồng; thực hiện công trình TN “Tuyến đường đèn năng lượng mặt trời” tại xã Phước Hậu và Đông Thạnh, tổng kính phí hơn 63 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện nhiều công trình, phần việc TN góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh của Đoàn Thanh niên xã Thuận Thành

Mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh của Đoàn Thanh niên xã Thuận Thành

Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết: Hưởng ứng Tháng TN năm 2021, Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, mỗi cơ sở Đoàn đã đăng ký thực hiện 1 công trình TN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Huyện đoàn còn vận động đoàn viên, TN đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tuyến đường 4 trong 1; góp công làm góc học tập, tặng góc học tập cho học sinh, làm các sân chơi thiếu nhi bằng vỏ xe cũ, chai nhựa;...

Đoàn Thanh niên xã Phước Lâm thực hiện công viên mini - sân chơi cho thiếu nhi

Đoàn Thanh niên xã Phước Lâm thực hiện công viên mini - sân chơi cho thiếu nhi

Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, TN trong phong trào lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của TN, phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ vốn vay ưu đãi; duy trì và nhân rộng các mô hình TN khởi nghiệp, các câu lạc bộ TN làm kinh tế;...

Qua các phong trào đồng hành, xung kích, tình nguyện, đoàn viên, TN Cần Giuộc luôn hăng hái, đi đầu trên các mặt trận, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp./.

P.Cảnh - T.Huy

Chia sẻ bài viết