Tiếng Việt | English

17/09/2020 - 10:35

Tuổi trẻ phát huy truyền thống Đền ơn đáp nghĩa

Những năm qua, chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An quan tâm, thực hiện. Qua đó, thể hiện sự tôn vinh, tri ân và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với cống hiến của những người có công với cách mạng.

9 tháng năm 2020, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh

9 tháng năm 2020, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh

Theo chân Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui khôn xiết của vợ chồng ông Võ Hoàng Thanh (SN 1948) và bà Trần Thị Thu (SN 1955), ngụ ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện nghèo, cuộc kháng chiến đã lấy đi 1/2 cánh tay trái khiến ông mất sức lao động, thường xuyên đau ốm,...

“Hàng ngày, vợ chồng tôi sống dựa vào số tiền trợ cấp thương binh và những con cá, con ốc quanh nhà” - bà Thu chia sẻ. Nhiều năm qua, gia đình bà phải sống trong căn nhà sàn xập xệ, 4 phía vách và mái nhà cũng không bảo đảm, cứ mưa bão là nơm nớp lo sợ. Góc bếp được đặt dưới gốc cây bên ngoài căn nhà, bên trên chỉ giăng tấm bạt mỏng.

Để giúp đỡ gia đình ông bà có nơi ở kiên cố, khang trang, Đoàn khối CQ&DN tỉnh đã phát động các cơ sở Đoàn trực thuộc Cụm thi đua số 5 đóng góp 25 triệu đồng sửa chữa căn nhà. Căn nhà mới của gia đình ông bà được lót nền, ốp gạch, kiên cố phần mái, những đêm mất ngủ lo mưa giông sẽ không còn. “Dù không sang trọng nhưng đối với chúng tôi, căn nhà rất quý, tránh nắng, mưa bão. Nếu không có sự hỗ trợ của tuổi trẻ Đoàn khối, chính quyền địa phương thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà như từng mơ ước” - ông Thanh thổ lộ.

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đông

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đông

Theo Phó Bí thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh - Võ Thúy An, đây là việc làm thiết thực của các cơ sở Đoàn trong việc góp phần cùng toàn xã hội chăm lo, Đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng.

9 tháng năm 2020, Đoàn khối tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn qua phong trào Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng hạn, mặn. Đoàn khối phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; tặng 1.570 phần nhu yếu phẩm, 18.000 lít nước uống, 1.000m3 nước sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên công nhân; xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và 1 Mái ấm thanh niên, tổng trị giá 1,7 tỉ đồng.

Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, tặng nhà tình nghĩa; chăm sóc cha, mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,... cũng được triển khai sâu, rộng ở tất cả địa phương nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng,…

"Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Đoàn khối trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa góp phần chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn" - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc nhấn mạnh./.

Hà Lan

 

 

Võ Hoàng Thanh

Chia sẻ bài viết