Tiếng Việt | English

08/09/2022 - 08:57

Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên (TN) với văn hóa giao thông”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông cũng như thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên được tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe

Bí thư Tỉnh đoàn – Trần Hải Phú cho biết, ngay từ khi cuộc vận động “TN với văn hóa giao thông”  được phát động, Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, sát với điều kiện thực tế ở cơ sở. Theo đó, 5 năm qua (2017-2022), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi dưới nhiều hình thức đa dạng, sinh động: Ngày hội TN với văn hóa giao thông; Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT; vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ký cam kết không vi phạm TTATGT;.... Đồng thời, các tổ chức Đoàn chủ động thành lập đội hình xung kích bảo đảm TTATGT, đội hình ứng cứu nhanh; triển khai, thực hiện các mô hình bảo đảm ATGT đường bộ, đường thủy, góp phần xóa “điểm đen” về ATGT.

Thông tin từ Tỉnh đoàn, hiện toàn tỉnh có 297 đội hình TN tình nguyện, TN xung kích tham gia giữ gìn ATGT tại các xã, phường, thị trấn với gần 3.050 ĐVTN tham gia. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thành lập mới và duy trì hoạt động hiệu quả 178 cổng trường an toàn, 36 bến đò ngang an toàn. “Những hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong tỉnh đã góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành từng bước làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT và góp phần đẩy lùi TNGT. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu niên” – anh Trần Hải Phú khẳng định.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, ĐVTN huyện Đức Hòa có nhiều đóng góp trong giữ gìn TTATGT tại địa phương. Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa – Nguyễn Quốc Mẫn cho biết: Huyện hiện có 24 đội hình TN tình nguyện, TN xung kích tham gia giữ gìn ATGT tại các xã, thị trấn và trường THPT với gần 720 ĐVTN tham gia. Thời gian qua, Huyện đoàn tập trung tuyên truyền pháp luật về giao thông qua các hội nghị, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội; các trang mạng xã hội của Đoàn; triển khai, thực hiện các mô hình góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đặc biệt là mô hình Cổng trường an toàn được 100% trường học trên địa bàn triển khai, thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đây, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Tuổi trẻ xung kích tuyên truyền giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

“Trước đây, phụ huynh đón con thường xuyên gặp cảnh ùn tắc giao thông, mất trật tự tại cổng trường. Thế nhưng, từ khi có mô hình Cổng trường an toàn, phụ huynh không còn phải chen lấn hay chờ con dưới lòng đường có nhiều xe cộ qua lại nguy hiểm. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban giám hiệu trường về giữ gìn TTATGT, phụ huynh cũng nâng cao ý thức hơn trong việc thực hiện văn hóa giao thông, giáo dục con em giữ gìn TTATGT”- bà Bùi Thu Lan, có con học tại Trường THCS Võ Văn Tần (huyện Đức Hòa), chia sẻ.

“Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục kêu gọi ĐVTN phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về ATGT với các hành động cụ thể: Không tham gia đua xe trái phép; đi đúng làn đường, phần đường quy định; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội nón bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông;... Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thường xuyên phối hợp các đơn vị tổ chức phát động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: Tổ chức Lễ phát động “TN với ATGT”, tập huấn kiến thức về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn, thi lái xe an toàn, tổ chức vẽ tranh tường với chủ đề TN với công tác bảo đảm ATGT,…”- anh Trần Hải Phú thông tin./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết