Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 08:02

Tường rào sập gây thiệt hại tài sản người khác, phải bồi thường

Ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Bình, cùng ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An, khiếu nại đến chính quyền địa phương việc tường rào của ông Nguyễn Thành Lợi sập làm thiệt hại tài sản của gia đình 2 ông. Mặc dù vụ việc xảy ra hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa được ngành chức năng xử lý, giải quyết thỏa đáng.

Hiện trạng tường rào thửa đất của ông Lợi đổ sập qua thửa đất liền kề nhà ông Dũng và ông Bình, gây sạt lở đất, thiệt hại tài sản
Hiện trạng tường rào thửa đất của ông Lợi đổ sập qua thửa đất liền kề nhà ông Dũng và ông Bình, gây sạt lở đất, thiệt hại tài sản

Ông Dũng phản ánh, thửa đất của nhà ông giáp với đất của ông Lợi. Hơn 1 tháng trước, hàng rào của ông Lợi được xây dựng bằng bêtông đổ sập làm hư tài sản của gia đình ông và ông Bình. “Trước đây, tường rào thửa đất của ông Lợi được bao quanh bởi một cái ao rộng, sâu và rất nguy hiểm. Sau khi mưa giông, tường rào bị đổ sập, 2 thửa đất kế bên của tôi và nhà ông Bình bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng” - ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, diện tích đất ruộng của ông bị lùa xuống ao sâu, cột hàng rào ngã gây nguy hiểm cho gia đình khi tham gia sản xuất trên thửa đất nhà mình. “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi có báo UBND xã đến ghi nhận hiện trạng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, vụ việc này vẫn kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng. Tôi yêu cầu ông Lợi phải bồi thường thiệt hại, sớm khắc phục trả lại nguyên trạng ban đầu để gia đình tôi ổn định trồng trọt, chăn nuôi” - ông Dũng nói.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất sạt lở ngày 08-6-2020, tường rào của ông Lợi ngã sập làm sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất của ông Dũng ngang 6m, dài 15m, sâu 4m và thiệt hại 2 cây dừa, 1 bụi chuối, hư 4m đường ống nước. Đồng thời, tường rào của ông Lợi ngã sập làm sạt lở diện tích thửa đất ông Bình ngang 3m, dài 20m, thiệt hại 8 cây mai, hư 50m đường ống nước.

Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú - Lê Văn Thảo thông tin: “Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương kịp thời ghi nhận hiện trạng và đã hòa giải 2 lần đối với các bên để đưa ra hướng giải quyết, sớm khắc phục tình trạng trên. Theo đó, hiện nay, ông Lợi đưa ra phương án sẽ bồi thường theo đúng thiệt hại tài sản gây ra cho gia đình ông Dũng, ông Bình và hứa sẽ sớm khắc phục gia cố, đắp bờ chống sạt lở, trả lại nguyên trạng ban đầu”.

Thiết nghĩ, ông Lợi sớm khắc phục hậu quả, giúp gia đình ông Dũng, ông Bình ổn định sản xuất. Nếu sự việc này kéo dài, các bên kéo nhau ra chính quyền địa phương, e rằng sẽ mất đi tình làng, nghĩa xóm./.

Hùng Anh

 

Chia sẻ bài viết