Tiếng Việt | English

19/02/2019 - 10:54

Tuyển quân “tròn khâu” chặt chẽ, đúng luật, đột phá nâng cao chất lượng

Năm 2019, các địa phương trong toàn tỉnh Long An tiếp tục thực hiện phương thức tuyển quân “tròn khâu” đột phá nâng cao chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, giao quân không loại trả.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quy trình các bước tuyển quân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc

Lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc

Trong công tác tuyển quân, các địa phương đã thực hiện tốt các bước tiến hành đúng quy trình đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, bình cử, bình xét bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng Luật NVQS. Tỉnh tuyển chọn đúng theo Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, chọn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, công khai, an toàn, tiết kiệm. Danh sách thanh niên (TN) tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ được niêm yết tại UBND xã, phường, thị trấn. Việc xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe các công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở cấp cơ sở bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, các địa phương tiến hành triển khai bình cử công khai rộng rãi trong nhân dân. Sau đó các địa phương hợp đồng với các đơn vị nhận quân cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị nhận quân chốt hồ sơ thống nhất danh sách; bảo đảm ngày giao, nhận quân đúng, đủ chỉ tiêu trên giao. 

Quá trình tuyển chọn, các địa phương chú trọng tuyển chọn và gọi công dân có trình độ học vấn, sức khỏe để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, góp phần tạo nguồn cán bộ xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương. Trong 1.400 TN lên đường nhập ngũ, đảng viên chiếm 4,22%; TN có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 32,66%. TN nhập ngũ có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 81,16%. Bên cạnh đó, TN tình nguyện nhập ngũ cũng như cán bộ đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước chiếm tỷ lệ cao. 

Song song với công tác giao quân, đơn vị nhận quân, Trung đoàn Bộ binh 738 tổ chức đầy đủ khung huấn luyện theo quy định, chuẩn bị chu đáo doanh trại, môi trường, cơ sở vật chất, thao trường, học cụ sẵn sàng đón nhận, huấn luyện 520 chiến sĩ mới. 

Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp đột xuất cho gia đình quân nhân khó khăn, miễn học phí cho con em hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ, tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho quân nhân hoàn thành NVQS xuất ngũ trở về địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà TN trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, địa phương chuẩn bị chu đáo, trang trọng công tác tổ chức hội trại tòng quân cũng như ngày giao quân sắp tới. Sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội là động lực động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. 

Ðại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức thăm, động viên thanh niên trước khi nhập ngũ

Ðại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức thăm, động viên thanh niên trước khi nhập ngũ 

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, các địa phương cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt những yêu cầu sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS và các thông tư hướng dẫn thi hành công tác tuyển quân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm Luật NVQS.

- Hội đồng NVQS các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ càng đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới.

- Trong những ngày diễn ra công tác giao, nhận quân, các địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, công tác động viên TN lên đường nhập ngũ. Tổ chức tốt công tác hội trại tòng quân, lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. 

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương; làm tốt công tác tuyển quân góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “giao quân đủ, chất lượng cao, giao người nào chắc người đó” cùng niềm tự hào, sức trẻ, trách nhiệm của TN, Long An sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyển quân./.

Đại tá Trần Văn Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết