Tiếng Việt | English

10/04/2022 - 14:25

U23 Việt Nam đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc trước thềm SEA Games 31

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có màn chạy đà quan trọng cho SEA Games 31 bằng hai trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì và Hàng Đẫy.

Các cầu thủ trong buổi tập hôm 8/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cầu thủ trong buổi tập hôm 8/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển U20 Hàn Quốc.

Theo VFF, trận đấu đầu tiên giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào lúc 19 giờ ngày 19/4.

Trận đấu thứ hai giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Liên quan đến hai trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã thông báo phát hành vé đến người hâm mộ.

Cụ thể, giá vé hai trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc tới đây được bán với 3 mức giá 150.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng/vé.

Vé trực tuyến được bán trên ứng dụng VinID, thời gian mở bán vé từ 15 giờ ngày 13/4 đến 24 giờ ngày 15/4 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên (đối với trận đấu trên sân Việt Trì); và từ 15 giờ ngày 13/4 đến 24 giờ ngày 18/4 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên (đối với trận đấu trên sân Hàng Đẫy). Mỗi cổ động viên được mua tối đa 4 vé/chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu.

Đối với hình thức bán vé trực tiếp, VFF bán vé tại quầy vé của Ban tổ chức trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (từ 8 giờ ngày 17/4 đến khi hết vé). Mỗi khán giả được mua tối đa 2 vé.

Đối với trận đấu trên sân Hàng Đẫy, ban tổ chức cũng bán vé trực tiếp tại cổng số 1 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội từ ngày 20/4.

Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chính thức công bố danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games.

U23 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện từ sáng 8/4 tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đến ngày 14/4, đội sẽ đón 3 cầu thủ quá tuổi gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức hội quân.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Việt Trì vào ngày 15/4, có khoảng 3 tuần chuẩn bị cùng 2 trận giao hữu trước SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Trong khi đó, U23 Thái Lan nằm bảng B với Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào. Các trận đấu ở bảng B được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

Môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 6 đến 22/5 với 10 đội tuyển được chia thành hai bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra đội nhất và nhì bảng vào bán kết.

Trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày 19 và 22/5. U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết