Tiếng Việt | English

10/01/2020 - 10:00

UBMTTQ Việt Nam xã Quê Mỹ Thạnh: Thực hiện tốt chương trình phối hợp

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, UBMTTQ Việt Nam xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phối hợp chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Việc thực hiện các mô hình: Ánh sáng an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm; Camera an ninh; Cổng rào an ninh, trật tự được người dân tích cực tham gia.

Năm 2019, KT-XH địa phương tiếp tục ổn định và phát triển, chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được Đảng ủy, UBND xã quan tâm thực hiện, vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã, có trên 700 cử tri tham dự với 59 lượt ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Các vấn đề liên quan được đại biểu HĐND tiếp thu, giải trình theo chức năng thẩm quyền. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp các đơn vị vận động 852 phần quà trị giá gần 280 triệu đồng trao tặng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trẻ em khuyết tật; tiếp nhận và vận động xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 4 căn nhà tình thương, 1 căn nhà Đại đoàn kết, 1 nhà tình bạn và 1 Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 650 triệu đồng.

Đối với công tác giám sát, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống xã hội như giám sát việc vận động các loại quỹ, công trình xây dựng cơ bản, công tác thi hành án dân sự và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển KT-XH và giải quyết các kiến nghị của cử tri; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công. 

Với các kết quả đã đạt, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được phát huy. Năm 2020, MTTQ xã tiếp tục thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn thành viên UBMTTQ Việt Nam xã và ban công tác Mặt trận ấp theo điều lệ quy định. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri; triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới,.../.

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ

Chia sẻ bài viết