Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 21:05

Ùn tắc giao thông do cơn dông chiều 01/8

Khoảng 15 giờ, ngày 01/8, tại khu vực Cầu Ván, km1943 - Quốc lộ 1 (thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) hướng Long An - TPHCM, một căn nhà ven Quốc lộ 1 bị lốc xoáy tốc mái bay ra đường gây cản trở giao thông.

Cảnh sát giao thông có mặt tại km 1943-QL1 giải tỏa ách tắc giao thông do mái nhà bay ra đường.

Cảnh sát giao thông có mặt tại km 1943 - Quốc lộ 1 giải tỏa ùn tắc giao thông do mái nhà bay ra đường

Anh Nguyễn Bảo Linh - Thành viên Đội Dân phòng xã Nhị Thành, cho biết: “Nhà bị tốc mái là của người dân buôn bán cất tạm, khi gió mạnh, mái nhà bay ra đường khiến anh Thuận (ngụ ấp 1, xã Nhị Thành) bị thương ở đầu gối”.

Đội Dân phòng xã Nhị Thành phối hợp Cảnh sát giao thông kịp thời giải tỏa vật cản và điều tiết giao thông.

Nhiều cột điện ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc bị ngã đổ do lốc xoáy.

Nhiều cột điện ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc bị ngã đổ do dông lốc

Cùng ngày, tại ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, trên đường vào bến đò Ngọc Cẩn, nhiều cột điện ven đường bị gió giật đổ ngã gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơn dông lốc cũng khiến một bức tường phân xưởng cắt của Công ty JS Vina - Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình (ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) bị rung lắc, có nguy cơ sập khiến hàng chục công nhân hoảng sợ phải chạy ra ngoài./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết