Tiếng Việt | English

02/03/2021 - 11:01

Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Bộ trưởng Tư pháp mới

Hôm qua (1/3), Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin cho biết, với kết quả cuộc bỏ phiếu gồm 15 phiếu thuận và 7 phiếu chống, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã mở đường cho ông Merrick Garland trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ được Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng ngay trong tuần này.


Thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland. Ảnh: Reuters

Giai đoạn trước năm 2000, ông Merrick Garland từng là một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, trước khi được bổ nhiệm làm thẩm phán. Trước đó, vào năm 2016, ông đã từng được đề cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao, song lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã không phê chuẩn đề xuất này.

Trong phiên điều trần hồi tuần trước, ông Merrick Garland đã tuyên bố, việc chống lại chủ nghĩa cực đoan trong nước sẽ là “ưu tiên hàng đầu” nếu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp. Đồng thời, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm công lý bình đẳng cho người dân tộc thiểu số và người da màu./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết