Tiếng Việt | English

21/07/2017 - 17:46

Vận động gần 800 triệu đồng Quỹ Tấm lòng vàng

Ngày 21/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An sơ kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng của công nhân viên chức, lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần công nhân viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đồng thời, tham gia kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi khác cho người lao động,...

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy”, phối hợp tổ chức đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện công nhân lao động, người sử dụng lao động. Từ đó, nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn.

Năm 2017, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động theo chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh phát triển khoảng 4.000 công đoàn viên. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh vận động gần 800 triệu đồng cho Quỹ Tấm lòng vàng; xây dựng 36 căn nhà “Mái ấm công đoàn”,…

Hoạt động tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động và Công đoàn được Công đoàn các cấp quan tâm tổ chức thường xuyên, liên tục,…

Thời gian tới, các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động; tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội,... xây dựng “Mái ấm công đoàn”, tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động giai đoạn 2012-2017./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết