Tiếng Việt | English

09/07/2019 - 09:04

Vào tận nhà nạn nhân cướp vàng

Đối tượng Trường và Tài

Đối tượng Trường và Tài

Ngày 07/6/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ ấp 5, xã Tân Thành) bị 2 đối tượng vào nhà cướp 1 vòng đeo tay và 1 sợi dây chuyền vàng 24K, tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Theo bà Thủy trình bày, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 07/6, khi đang ở nhà giữ 2 cháu nhỏ thì có 2 thanh niên lạ mặt vào nhà hỏi mua gà đá. Một tên đi vào nhà, tên còn lại đứng trước hàng tư.

Một tên sử dụng roi điện chích vào người bà Thủy rồi dùng khăn bịt miệng, bóp cổ bà, tên còn lại gỡ lấy vòng và dây chuyền bà đang đeo.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 2 nón bảo hiểm, 2 áo mưa, 1 đôi dép của đối tượng bỏ lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủ thừa phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Trần Lê Nhựt Trường (SN 1992, ngụ ấp 4, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, đang thuê nhà ở trọ tại xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) và Nguyễn Thanh Tài (SN 1986, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thuê nhà trọ tại ấp 5, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ).

Ngày 11/6/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa phát hiện Trường có mặt tại khu vực xã Hướng Thọ Phú nên mời đối tượng làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến ngày 12/6, tiếp tục bắt được Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hai đối tượng khai sau khi cướp được vàng, đem bán được trên 7,2 triệu đồng.

Ngày 08/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa cho biết, ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và đang tích cực điều tra, đề nghị truy tố 2 đối tượng trên ra trước pháp luật./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết