Tiếng Việt | English

17/07/2021 - 19:15

Vì dân phục vụ

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an TP.Tân An, tỉnh Long An luôn hết mình vì công việc. Đặc biệt, khi kiểm tra vi phạm, anh cố gắng tìm nhiều biện pháp để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an TP.Tân An, tỉnh Long An luôn hết mình vì công việc. Đặc biệt, khi kiểm tra vi phạm, anh cố gắng tìm nhiều biện pháp để tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức (bìa trái) cùng đoàn viên, thanh niên Công an phường 3 tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Anh Đức kể, trước đây, trên địa bàn TP.Tân An và vùng giáp ranh xảy ra hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, nẹt pô gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Anh đã mời phụ huynh của nhiều em đến bảo lãnh, phân tích làm rõ những vi phạm, thông tin mức xử phạt để răn đe. Anh Đức cùng đồng nghiệp quay các clip tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ khá hiệu quả; thường xuyên đến các trường học từ cấp tiểu học đến cao đẳng tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Với tính tình vui vẻ, hòa đồng cùng khiếu văn nghệ nên những buổi tuyên truyền của anh được các em học sinh và thầy, cô giáo quan tâm.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Đức cùng đồng đội thường xuyên nhắc nhở người dân, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, tạo nên ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng hiệu quả.

“Tôi cùng toàn đội tích cực tham gia tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tuyên truyền người dân tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức mang lại hiệu quả. Mặt khác, bản thân không ngại khó, ngại khổ, sợ nguy hiểm, quyết tâm thực hiện “chống dịch như chống giặc”” - anh Đức chia sẻ.

Với sự tích cực, nhiệt tình trong công việc, những năm qua, anh Nguyễn Anh Đức nhận được nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND và Ban An toàn giao thông TP.Tân An./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết