Tiếng Việt | English

14/11/2025 - 12:45

Vì hành trình thoát nghèo bền vững

Trong những năm qua, bên cạnh hộ nghèo, công tác chăm lo cho hộ cận nghèo, hộ vừa mới thoát nghèo cũng được các địa phương trong tỉnh Tây Ninh quan tâm thực hiện thông qua những việc làm cụ thể và thiết thực. Không dừng lại ở những chính sách hỗ trợ sinh kế hay nguồn vốn vay ưu đãi, các địa phương còn đồng hành, sẻ chia cùng hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều mô hình thiết thực. Từ những căn nhà tình thương, con bò giống đến những phần gạo nghĩa tình được trao tận tay… tất cả đã góp phần giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được sự hỗ trợ của địa phương và người thân, bà Lê Thị Nhu có được căn nhà kiên cố

Linh hoạt trong hỗ trợ

Sáng nào cũng vậy, bà Lê Thị Ảnh (ngụ ấp Cầu Ông Bụi, xã An Lục Long) lại chuẩn bị cơm rồi mang sang nhà chị gái là bà Lê Thị Nhu. Năm nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, bà Nhu thuộc diện hộ cận nghèo, sống chủ yếu nhờ số tiền cho thuê  đất sản xuất. Căn nhà cũ trước đây của bà xuống cấp nghiêm trọng, nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự giúp đỡ của gia đình bà Ảnh, căn nhà mới kiên cố, khang trang đã được dựng lên.

“Chị tôi già yếu, không làm được gì nên các con tôi quan tâm, chăm sóc chị. Được chính quyền hỗ trợ xây nhà, lại thường xuyên tặng quà, thăm hỏi nên chị vui lắm! Hôm trước, xã còn gợi ý hỗ trợ bò sinh sản để có thêm thu nhập nhưng vì sức yếu nên chị tôi từ chối. Dù vậy, sự quan tâm của chính quyền và bà con khiến cả nhà tôi đều ấm lòng” - bà Ảnh chia sẻ.

Theo UBND xã An Lục Long, hiện toàn xã có 12 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Phần lớn các hộ này đều thuộc diện bảo trợ xã hội, người già neo đơn hoặc lao động mất sức. Vì vậy, ngoài việc triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, địa phương còn chú trọng vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người dân chung tay giúp đỡ.

Mô hình tặng gạo hằng tháng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được xã duy trì hơn 10 năm qua, trở thành hoạt động mang đậm tính nhân văn, giúp nhiều gia đình có thêm động lực vươn lên. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, là “ngọn lửa ấm” sưởi lòng người nghèo trong hành trình mưu sinh.

Chủ tịch UBND xã Hà Minh Tuấn cho biết: “Đối với các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, chúng tôi chú trọng vận động xã hội hóa tặng quà, hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở. Với hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động, xã tập trung giúp họ tiếp cận các nguồn vốn vay, đa dạng sinh kế, giới thiệu việc làm và đặc biệt là động viên con em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập để thay đổi tương lai”.

Nhờ cách làm linh hoạt, sự đồng hành kiên trì ấy đã giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Câu chuyện của gia đình ông Lê Văn Nửa (ngụ ấp Long Thuận) là minh chứng cụ thể.

Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, con đang độ tuổi đi học, kinh tế chật vật. Được chính quyền hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, con ông được đến trường đầy đủ và nay đã có việc làm ổn định. Kinh tế gia đình ngày một khấm khá, ông Nửa phấn khởi cho biết: “Nhờ địa phương quan tâm, gia đình tôi mới có được cuộc sống như hôm nay. Dự kiến năm nay, chúng tôi sẽ được xét thoát hộ cận nghèo”.

“Phép màu” của sự sẻ chia

Cán bộ xã Tân Tây chuẩn bị quà trao cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn. Quà sẽ được địa phương đến trao tận nhà cho người dân

Ở nhiều nơi khác, câu chuyện tương tự cũng đang được viết tiếp mỗi ngày. Tại xã Tân Tây, công tác chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được triển khai đồng bộ, bài bản. Chủ tịch UBND xã Trừ Vĩnh Thăng chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đối tượng hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo. Trong giai đoạn đầu, họ còn gặp nhiều khó khăn, cần được tiếp tục hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã chú trọng giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, đồng thời tư vấn, hướng dẫn bà con sử dụng vốn đúng mục đích để mang lại hiệu quả thiết thực”.

Nhờ đó, nhiều gia đình tại Tân Tây đã tận dụng tốt nguồn vốn được hỗ trợ để đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ hoặc học nghề. Những mô hình kinh doanh nhỏ, nuôi bò sinh sản,… được triển khai và dần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình cận nghèo, vừa mới thoát nghèo, giúp họ có thêm niềm tin trong hành trình ổn định cuộc sống.

Là mẹ đơn thân, lại bị khiếm khuyết một bàn tay, chị Mai Thị Trúc Ly (ngụ xã Tân Tây) từng phải chật vật lo cho con nhỏ. Gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo, nhờ chính quyền địa phương quan tâm, chị được hỗ trợ xây nhà tình thương và tặng 1 con bò giống. Đó như một “phép màu”, tiếp thêm sức mạnh để chị vững vàng hơn trong cuộc sống.

Ông Mai Tấn Hồ cho biết, căn nhà tình thương và con bò giống đã tiếp thêm động lực cho con gái ông - chị Mai Thị Trúc Ly - vươn lên trong cuộc sống (Trong ảnh: ông Hồ giúp chị Ly cho bò ăn khi chị đi làm)

Ông Mai Tấn Hồ - cha của chị Trúc Ly, xúc động nói: “Căn nhà mới là niềm mơ ước của con gái và cháu ngoại. Giờ được ở nhà kiên cố, có con bò làm vốn, con gái tôi như được tiếp thêm nghị lực. Cháu ngoại tôi đi học cũng được nhà trường và địa phương quan tâm, cháu học khá tốt nên con tôi nói là dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ phấn đấu nuôi con học tới nơi tới chốn. Mỗi ngày, con tôi đi làm thuê ở xã bên, chiều về thì cắt cỏ, chăm bò. Mới vài tháng mà con bò lớn nhanh lắm, chắc sắp sinh sản!”. Nhìn con gái dần ổn định cuộc sống, ông Hồ không giấu được niềm vui.

Với chị Trúc Ly nói riêng và các hộ cận nghèo, hộ vừa mới thoát nghèo nói chung, sự hỗ trợ đúng lúc, phù hợp từ chính quyền địa phương không chỉ giúp họ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để họ “đứng vững”, nuôi dạy con khôn lớn, cải thiện kinh tế gia đình bằng chính sức lao động của mình.

Không dừng lại ở việc “cho cần câu”, nhiều địa phương còn hướng đến mục tiêu “dạy cách câu cá”, giúp hộ nghèo và cận nghèo chủ động hơn trong phát triển sinh kế. Các mô hình tổ tiết kiệm, nhóm vay vốn, tổ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế… được nhân rộng, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, khuyến khích tinh thần tự lực vươn lên trong các hộ gia đình. Từng bước, nhiều hộ đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và  cải thiện thu nhập.

Công tác giảm nghèo bền vững ở các xã như An Lục Long, Tân Tây đang đi đúng hướng: không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội toàn diện. Mỗi câu chuyện vươn lên, mỗi ngôi nhà được sửa sang, mỗi con bò giống được trao đi đều là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái và sự đồng lòng giữa chính quyền với người dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn đang dần lan tỏa. Những hộ cận nghèo hôm nay nhờ nỗ lực của chính họ và sự hỗ trợ tận tình của địa phương đang trở thành tấm gương cho tinh thần vượt khó vươn lên, vững vàng hơn trong hành trình phát triển kinh tế gia đình./.

Công tác giảm nghèo bền vững ở các xã như An Lục Long, Tân Tây đang đi đúng hướng: không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội toàn diện. Mỗi câu chuyện vươn lên, mỗi ngôi nhà được sửa sang, mỗi con bò giống được trao đi đều là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái và sự đồng lòng giữa chính quyền với người dân".

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết