Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 20:45

Vì người hoàn lương

Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An, 4 năm liên tục (2016, 2017, 2018, 2019) vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Bảo vệ dân phố phường 3 được lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Ban Bảo vệ dân phố phường 3 được lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Thành tích trên là kết quả ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và lực lượng nòng cốt trên địa bàn phường, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng ban BVDP - Nguyễn Văn Kẻ.

Trong quá trình công tác, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nổi bật là công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Xác định công tác vận động, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất trong các biện pháp phòng, chống tội phạm, với trách nhiệm là Trưởng ban BVDP, anh phân công các thành viên phối hợp cảnh sát khu vực, dân phòng, đoàn thể khảo sát, nắm chắc hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của những người từng cải tạo về cư trú trên địa bàn.

Phường 3 có 310 người trở về địa phương sinh sống sau khi cải tạo, trong đó có 153 người có hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Một số người do mặc cảm nên sống khép kín. Hiểu được điều đó, anh thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, tạo điều kiện để họ gắn kết, hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ vốn, tạo việc làm,… Qua sơ kết 5 năm thực hiện mô hình Quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, nhiều người hoàn lương đã sống tích cực hơn, tự nguyện tham gia lực lượng nòng cốt tại địa phương, trực tiếp truy bắt đối tượng phạm tội. Điển hình như N.C.T., sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cướp tài sản, trở về địa phương không có việc làm nên thường tụ tập uống rượu. Thấy vậy, anh Kẻ cùng cảnh sát khu vực đến thăm hỏi, động viên, giới thiệu việc làm cho T. với thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Sau đó, T. lập gia đình và tự nguyện tham gia vào lực lượng BVDP.

Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 3 - Nguyễn Văn Kẻ được lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 3 - Nguyễn Văn Kẻ được lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Bên cạnh công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thời gian qua, anh Nguyễn Văn Kẻ còn cùng các thành viên Ban BVDP phối hợp Công an phường, MTTQ và các đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được người dân đồng tình hưởng ứng.

“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thời gian qua, Trưởng ban BVDP - Nguyễn Văn Kẻ bám cơ sở, nắm tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở./.

PV

Chia sẻ bài viết