Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở đã hoàn thành thắng lợi. Hiện nay, ĐH Đảng cấp huyện cũng đang tiến hành và nhiều địa phương đã hoàn thành.
Sau ĐH, các đảng viên (ĐV) trúng cử ban chấp hành khóa mới đều cảm thấy vinh dự và xác định rõ trọng trách cùng ban chấp hành lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ĐH đề ra. Thế nhưng, trong thực tế, vẫn có trường hợp ĐV trúng cử nảy sinh tâm lý tự mãn. Mặt khác, có những ĐV không trúng cử cảm thấy chán nản, thối chí, có tư tưởng bất mãn. Chính vì vậy, sau ĐH Đảng các cấp, cấp ủy mới, nhất là người đứng đầu phải kịp thời nắm tư tưởng, có biện pháp động viên, nhắc nhở để ĐV tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển; không để các đối tượng xấu, chống phá lợi dụng để lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.
Muốn vậy, trước đó, công tác nhân sự của Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy định như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng từng đề cập trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng”. Cùng với đó, vì sự nghiệp chung của Đảng, người đứng đầu các tổ chức Đảng phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng ĐV để kịp thời chấn chỉnh, tránh để xảy ra tình trạng tự mãn hoặc nản chí làm mất đoàn kết nội bộ và cảnh giác, đề phòng những tình huống khó lường khác xảy ra./.
Võ Thanh Nghị