Tiếng Việt | English

12/07/2017 - 15:18

Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao

Sáng ngày 12/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2017. Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - Phạm Văn Hiến chủ trì hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị được thông tin những kết quả nổi bật về tình hình trong nước và quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Hà Kim Ngọc thông tin đến đại biểu về tình hình thế giới từ đầu năm đến nay; kết quả nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; kết quả chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc.

Thứ trưởng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, dù tình hình quốc tế có nhiều biến động nhưng nước ta vẫn duy trì được hòa bình ổn định; vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao; quan hệ hợp tác của nước ta đối với các nước lớn: Mỹ, Nga, Canada,… ngày càng được cải thiện.

Tại hội nghị, đại biểu còn được nghe ông Lê Minh Thông (Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân) báo cáo tóm tắt những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; phổ biến nội dung một số luật mới hoặc mới được sửa đổi, bổ sung một số điều: Luật Quản lý ngoại thương, Luật Du lịch, Luật Thủy lợi, Luật Chuyển giao công nghệ,… Đồng thời, ông còn thông tin những vấn đề KT-XH quan trọng của đất nước trong 6 tháng đầu năm.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - Phạm Văn Hiến yêu cầu, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); tích cực tham mưu lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết