Tiếng Việt | English

28/02/2019 - 10:41

Viện Kiểm sát kháng nghị rồi xin rút tại tòa phúc thẩm

Cho rằng bản án xử quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thực hiện kháng nghị với yêu cầu tăng nặng mức hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, sau đó, đại diện VKSND tỉnh xin rút kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm.

Ảnh minh họa: Nguồn congly.vn

Ảnh minh họa: Nguồn congly.vn

Tòa án nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Trừ Văn Khang, 21 tuổi, ngụ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, do có kháng nghị của VKSND huyện Thủ Thừa đề nghị tăng nặng mức hình phạt đối với bị cáo Khanh.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 08/7/2018, Trừ Văn Khang điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 61C1-304.20 lưu thông trên đường tỉnh 817 để về nhà ở ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc. Trên đường đi, xe của Khang xảy ra va chạm với xe môtô mang biển kiểm soát 62G1-189.78 do Lê Minh Phước điều khiển chở theo Nguyễn Hoàng Liêm. Sau va chạm, xe do Phước điều khiển chạy trước, Khang điều khiển xe chạy sau. Khi vừa qua cầu Bà Mía ở ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc thì Phước và Liêm dừng xe đậu bên đường. Thấy vậy, Khang cũng cho xe dừng lại và bước xuống xe. Đúng lúc này, Phước và Liêm tiến về phía Khang, trên tay Liêm cầm sẵn nón bảo hiểm và nói “Mày làm gì dí theo tao, hồi nãy nẹt pô chỉ trỏ gì?”. Thấy vậy, Khang lùi lại về phía xe của mình và lấy trong cốp xe con dao nhọn thủ trong người, yêu cầu Phước và Liêm từ từ nói chuyện. Vừa dứt câu nói, Phước giơ tay lên để đánh Khang. Cùng lúc này, Khang rút con dao nhọn đâm trúng bụng Phước rồi bỏ chạy. Còn Phước quay lại đạp đổ xe của Khang, cùng Liêm quay xe về nhà. Sau khi về nhà, Phước được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị với thương tích 47%. Riêng Khang, sau đó về nhà kể lại sự việc cho mẹ và được mẹ khuyên đến công an trình diện. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, Trừ Văn Khang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 14/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trừ Văn Khang mức án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng mức án quá nhẹ, không đủ sức răn đe, VKSND huyện Thủ Thừa sau đó đã kháng nghị bản án theo hướng tăng nặng hình phạt cho bị cáo Khang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Khang xác định tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích” với mức phạt 5 năm tù là đúng, không oan, bị cáo không kháng cáo. Đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh đã quyết định rút kháng nghị trước đó của VKSND huyện Thủ Thừa đối với bản án sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức án mà Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa đã tuyên đối với bị cáo Khang./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết