Tiếng Việt | English

04/09/2020 - 07:12

Việt Nam ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan

Các nước thành viên HĐBA LHQ ghi nhận việc đàm phán hòa bình diễn ra trong những ngày tới, đồng thời chia sẻ quan ngại về những bất ổn về an ninh và tác động của đại dịch COVID-19.


Tù nhân Taliban sau khi được trả tự do. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp trực tuyến thảo luận về tình hình Afghanistan và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA). Tại cuộc họp, Việt Nam đã ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Afghanistan kiêm người đứng đầu UNAMA, bà Deborah Lyons đã đề cập đến những bước tiến tích cực trong việc chuẩn bị đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban dự kiến diễn ra tại Doha (Qatar) trong những ngày tới.

Bà Lyons đánh giá cao việc chính phủ thành lập đoàn đàm phán hòa bình với 4/21 thành viên là phụ nữ và cơ bản hoàn tất việc trao trả tù binh.

Tuy nhiên, bà Lyons lưu ý rằng quá trình đàm phán sẽ đối mặt với nhiều thách thức; tỏ ra quan ngại về hình hình gia tăng bất ổn về an ninh ở Afghanistan, đồng thời lên án các hành vi tấn công của Taliban cũng như các tổ chức khủng bố khác, nhất là các vụ tấn công nhắm vào dân thường, cơ sở dân sự.

Bà Lyons hy vọng một thỏa thuận về ngừng bắn nhân đạo sẽ là nội dung đầu tiên của tiến trình đàm phán; kêu gọi lực lượng Taliban bảo đảm sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình đàm phán; nhấn mạnh các nỗ lực của UNAMA và đánh giá cao vai trò của các nước khu vực trong hỗ trợ đàm phán hòa bình, thúc đẩy phát triển ở Afghanistan.

Giám đốc công ty truyền thông MOBY GROUP tại Afghanistan, ông Saad Mohseni đánh giá cao những tiến bộ về tự do ngôn luận, tự do thông tin và tiếp cận Internet ở Afghanistan trong những năm vừa qua; chia sẻ kết quả một số thăm dò ý kiến người dân, với đa số ủng hộ các nỗ lực của chính phủ và nền cộng hòa.

Các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ghi nhận việc đàm phán hòa bình diễn ra trong những ngày tới, đồng thời chia sẻ quan ngại về những bất ổn về an ninh và tác động của đại dịch COVID-19 đối với Afghanistan.

Các nước kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, tái khẳng định sự ủng hộ với UNAMA và việc gia hạn nhiệm vụ của UNAMA. 

Trưởng Phái đoàn Afghanistan tại Liên hợp quốc khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Ashraft Ghani hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột, đặc biệt là việc trao trả 5.000 tù binh cho lực lượng Taliban để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình; kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ và hỗ trợ chính phủ và người dân Afghanistan trong quá trình đàm phán hòa bình sắp tới. 

Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 2513 của Hội đồng bảo an, đặc biệt là sớm bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình.

Đại sứ chia sẻ quan ngại về các vụ tấn công của Taliban và các tổ chức khủng bố khác, nhất là các vụ tấn công nhắm vào phụ nữ, trẻ em và những người tham gia vào tiến trình hòa bình.

Đại sứ kêu gọi việc cải thiện tình hình an ninh, thúc đẩy tái thiết, xóa đói giảm nghèo, xử lý tình trạng mất an ninh lương thực, ứng phó đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu tại Afghanistan.

Đại sứ hoan nghênh việc Chính phủ Afghanistan tiếp tục có các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới ở các cấp chính quyền và bày tỏ hy vọng phụ nữ sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn nữa trong tiến trình hòa bình.

Đại sứ đánh giá cao vai trò và đóng góp của các nước, các tổ chức khu vực trong thúc đẩy hòa bình, phát triển ở Afghanistan; đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với UNAMA và việc Hội đồng bảo an cần tiếp tục gia hạn nhiệm vụ của UNAMA trong thời điểm quan trọng hiện nay.

Tình hình Afghanistan tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian qua bất chấp thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và lực lượng Taliban đạt được ngày 29/2 vừa qua.

Theo thông tin từ UNAMA, xung đột tại Afghanistan là một trong những xung đột đẫm máu trên thế giới hiện nay với hơn 10.000 thường dân thương vong trong năm 2019 và hơn 3.500 người thương vong trong 6 tháng đầu năm 2020.

UNAMA được thành lập theo Nghị quyết 1401 (28/3/2002) của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, với nhiệm vụ tập trung thúc đẩy các vấn đề chính trị như tiến trình đàm phán hòa bình, bầu cử Tổng thống, nghị viện, và các vấn đề cứu trợ, phục hồi và tái thiết trên toàn bộ Afghanistan.

UNAMA được gia hạn nhiệm vụ với thời hạn 12 tháng đến ngày 17/9/2020. Trong những ngày tới, Hội đồng bảo an sẽ tiến hành thảo luận về việc tiếp tục gia hạn nhiệm vụ của UNAMA./.

Phái đoàn Taliban tham gia hòa đàm với Chính phủ Afghanistan ở Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết