Tiếng Việt | English

15/07/2019 - 10:25

Vĩnh Hưng: Bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới được huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Việt Nam) phối hợp các huyện: SvayChrum, Kompungro, tỉnh Svay Rieng (Campuphia) thực hiện tốt. Từ đó, tình hình ANTT khu vực biên giới trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Lực lượng vũ trang các huyện Vĩnh Hưng, SvayChrum, Kompungro thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm về bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

Lực lượng vũ trang các huyện Vĩnh Hưng, SvayChrum, Kompungro thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm về bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

6 tháng đầu năm, các huyện Vĩnh Hưng, SvayChrum, Kompungro hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trao đổi kịp thời các thông tin, tình hình hoạt động của các đối tượng, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người dân sinh sống trong khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi quốc gia. Từ đó, tình hình ANTT trên khu vực biên giới được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên phát triển KT-XH, giúp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới được tăng cường và phát triển.

Chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên biên giới duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh, trật tự xã hội, các âm mưu, ý đồ phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc. Chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc họp, trao đổi tình hình phát triển KT-XH, bảo vệ ANTT khu vực biên giới. Qua đó, tạo cơ sở cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới tăng cường hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm ANTT khu vực biên giới.

Công tác quản lý người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới được lực lượng vũ trang hai bên biên giới phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân qua lại lao động, thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám, chữa bệnh. 6 tháng đầu năm, có hơn 22.000 lượt người qua lại biên giới, trong đó Việt Nam có gần 9.000 lượt người, Campuphia hơn 13.000 lượt người và có hơn 20.000 lượt phương tiện qua lại.

Công tác quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị luôn được chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên quan tâm, phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn các cột mốc đã xác định cũng như các vị trí mốc xác định tạm thời. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân sinh sống ở khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới của mỗi nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Tình trạng xâm canh, xâm cư, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân được phối hợp giải quyết kịp thời.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, buôn bán,…

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, buôn bán,…

Thượng tá Lê Văn Thu - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, cho biết: Hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới chưa phát sinh vấn đề phức tạp. Công an 3 huyện kịp thời trao đổi thông tin khi phát hiện các vụ việc, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, không để dây dưa kéo dài, bảo đảm đúng Hiệp định về Quy chế biên giới của Chính phủ hai nước.

Thời gian tới, chính quyền và lực lượng vũ trang các huyện Vĩnh Hưng, SvayChrum, Kompungro tiếp tục trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp đấu tranh ngăn chặn và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự lợi dụng khu vực biên giới để hoạt động: Trộm cướp, cướp có vũ trang; mua bán trái phép chất ma túy; mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán vũ khí, chất nổ; sản xuất, vận chuyển, mua bán, lưu hành tiền giả, hoạt động rửa tiền; buôn lậu,... Chủ động công tác nắm tình hình liên quan, phát hiện kịp thời và thông báo cho nhau về tình hình tội phạm để phối hợp phòng, chống có hiệu quả, tiếp tục chống phá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên nắm, hiểu, chấp hành pháp luật của mỗi nước để nhân dân không vi phạm quy chế biên giới của hai bên,...

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết