Tiếng Việt | English

07/04/2022 - 09:13

Vĩnh Hưng: Các lực lượng phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự

Thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng (CA-QS-BP), các lực lượng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có sự phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự

Hoạt động phối hợp giữa 3 lực lượng đi vào nề nếp, nội dung phối hợp ngày càng được hoàn thiện, có chiều sâu. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, duy trì công tác họp giao ban nhằm trao đổi thông tin, qua đó giúp các lực lượng kịp thời nắm tình hình, phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, làm tốt công tác nắm tình hình, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Từ đó, kịp thời xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên tuyến biên giới cũng như nội địa.

Năm 2021, lực lượng CA-QS-BP chú trọng công tác trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tệ nạn xã hội, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội và phối hợp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, phát hiện, xử lý 42 vụ liên quan đến TTATXH. Các lực lượng tổ chức gần 500 lượt với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp các lực lượng CA-QS, bảo đảm ANTT khu vực biên giới. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến biên giới, nhất là tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép".

Trong công tác vận động quần chúng, các lực lượng phối hợp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền được hơn 15 cuộc, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT. Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp 105 nguồn tin, trong đó có 70 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới; các mô hình: Tiếng kẻng vùng biên; Đội dân phòng xung kích, bảo vệ ANTT biên giới; Tự quản đường biên, cột mốc;... được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, để thực hiện tốt công tác phối hợp, thời gian tới, các lực lượng cần duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề về ANTT, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; đồng thời, thường xuyên phối hợp duy trì trao đổi thông tin với các lực lượng vũ trang phía Campuchia tiếp giáp biên giới huyện, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết