Tiếng Việt | English

27/06/2017 - 04:04

Vĩnh Hưng: Đâm trọng thương bạn hàng bằng kéo

Do tranh giành vị trí để lồng chuột, hai bên nhiều lần cự cãi và đã được giản hòa, nhưng vào chiều 26/6, lại tiếp tục xảy ra cãi vã, Nguyễn Văn Út dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Văn Bình, khiến nạn nhân trọng thương,…

Vào khoảng 16h30 ngày 26/6, tại chợ Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An do tranh giành vị trí buôn bán, một đối tượng tên Nguyễn Văn Út (tên gọi khác Út Lượn), 33 tuổi, quê quán Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, tạm trú khu phố Bàu Sậy, dùng kéo đâm nhiều nhát làm trọng thương bạn hàng là Nguyễn Văn Bình, khoảng 40 tuổi, ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng.

Các tiểu thương tại đây cho biết, trước đó do tranh giành vị trí để lồng chuột nên hai bên nhiều lần cự cãi và đã được ban quản lý chợ nhắc nhở, giãn hòa.

Tuy nhiên, vào thời gian trên do đã uống rượu nên ông Bình tiếp tục cự cãi và anh Hoàng Anh là anh em “cột chèo” với Út Lượn ra can ngăn thì hai bên xảy ra xô xát. Thấy Hoàng Anh bị đánh, Út Lượn cầm kéo chạy ra đâm tới tấp vào ông Bình khiến nạn nhân bị trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Hưng và tiếp tục được chuyển lên tuyến trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Hưng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết