Tiếng Việt | English

17/12/2019 - 17:49

Vĩnh Hưng gặp mặt cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu

Chiều 17/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức gặp mặt cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu tham dự buổi gặp mặt

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, HU - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Vĩnh Hưng, cán bộ, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn đến dự.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong năm qua.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Huyện ủy trong điều kiện có những thuận lợi cùng những khó khăn đan xen, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, nổ lực phấn đấu thực hiện đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí thông tin đến cán bộ, sĩ quan nghỉ hưu về tình hình kinh tế, xã hội năm qua

Đối với lực lượng vũ trang huyện, những năm qua làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động kết hợp với các lực lượng trên địa bàn kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đi đầu trong xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, làm tốt công tác dân vận, giúp dân và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Riêng đối với các thế hệ cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, sau khi về đời thường đã nêu cao ý chí và tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, vận động con em, người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…

Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu hứa chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương,…

                                                                                               Văn Đát

Chia sẻ bài viết