Tiếng Việt | English

20/11/2019 - 20:55

Vĩnh Hưng: Nhiều giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên

Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) có 12 cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) trực thuộc huyện với gần 3.700 hội viên. Thời gian qua, Ủy ban Hội LHTNVN huyện triển khai nhiều giải pháp đoàn kết, tập hợp TN, góp phần đẩy mạnh công tác hội và phong trào TN trên địa bàn.

Theo Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng - Trần Hữu Hiệp, một số mô hình, cách làm hiệu quả nhằm thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia tổ chức hội là triển khai, phát động sôi nổi các hoạt động TN tình nguyện; đồng hành với TN lập thân, khởi nghiệp; Tôi yêu Tổ quốc tôi;...

Thời gian qua, Hội LHTNVN từ huyện đến cơ sở tăng cường phối hợp Ban Thường vụ Đoàn TN tại địa phương, đơn vị tổ chức thành công chiến dịch TN tình nguyện hè với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, TN, học sinh, góp phần tập trung mọi nguồn lực thực hiện các công trình xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Nổi bật là phong trào chung tay bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thông qua các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện.

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Vĩnh Hưng phối hợp trồng, chăm sóc trên 8.000 cây xanh các loại

Với sự hỗ trợ, đóng góp của lực lượng đoàn viên, TN, thời gian qua, Hội LHTNVN huyện tham gia sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn; tu sửa, trải đá xanh 4km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình TN Sáng, xanh, sạch, thanh bình và thắp sáng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở 10 xã, thị trấn trên địa bàn; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 10km đường giao thông nông thôn; trồng trên 8.000 cây xanh các loại,… góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, TN mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng, các cấp hội phối hợp chặt chẽ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm theo chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo của huyện. Đến nay, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Đoàn TN phụ trách, hỗ trợ TN vay với tổng giá trị trên 23,8 tỉ đồng. 

“Để tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động, hội đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề, mở rộng các hình thức chi hội.

Đặc biệt, hội phát huy vai trò là mặt trận, tập hợp mọi tầng lớp TN (từ TN trường học, địa bàn dân cư đến tín đồ tôn giáo), tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để hội viên, TN phát triển toàn diện” - anh Trần Hữu Hiệp thông tin./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết