Tiếng Việt | English

19/07/2017 - 15:15

Vĩnh Hưng: Tập trung bảo vệ lúa Hè Thu năm 2017

Hiện tại, nước lũ thượng nguồn đổ về kết hợp lượng mưa tại chỗ làm mực nước ở các tuyến kênh trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An dâng cao hơn so với mặt ruộng. Hàng ngàn hécta lúa Hè Thu ở các xã vùng trũng thấp của huyện bị ngập cục bộ, có khả năng ảnh hưởng lớn nếu hệ thống đê bao không được gia cố hoặc đắp mới cấp bách.

Chủ động bảo vệ lúa

Vụ lúa Hè Thu 2017, huyện Vĩnh Hưng xuống giống trên 28.500ha, đa số diện tích lúa trong giai đoạn trổ, chín. Hiện tại, mực nước ở các tuyến kênh tăng cao do những ngày qua, trên địa bàn liên tục xuất hiện mưa kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Qua khảo sát, một số diện tích vùng trũng thấp không có hệ thống đê bao, mực nước bên ngoài kênh cao ngang bằng với ngọn lúa. Để bảo vệ lúa, người dân phải đặt máy bơm nước ra ngoài, tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Anh Nguyễn Hoàng Sang ở ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Thuận cho biết: “1,6ha lúa của gia đình còn khoảng 2 tuần nữa mới thu hoạch, mặc dù có hệ thống đê bao nhưng do nước ngoài kênh cao hơn mặt ruộng gần 50cm, nước rò rỉ vào chân ruộng cộng với mưa liên tục nên tôi phải dùng máy bơm để rút nước ra, chờ đến ngày thu hoạch”.

Anh Nguyễn Hoàng Sang bơm rút nước từ ruộng ra để bảo vệ lúa

Còn anh Huỳnh Văn Liêm cho biết: “Hơn 2ha lúa gần thu hoạch của gia đình cũng gặp trường hợp tương tự, do ruộng không nằm trong đê bao, nước mấp mé ruộng, tôi chủ động gia cố bờ bao, dùng máy bơm nước ra liên tục mấy ngày qua, hy vọng nước lên chậm hơn mới có thể cứu vớt được diện tích lúa này”.

Cần sự hỗ trợ

Theo thống kê của huyện Vĩnh Hưng, hiện trên địa bàn huyện có 3.200ha lúa Hè Thu ở các xã: Tuyên Bình Tây, Vĩnh Thuận, Tuyên Bình, Vĩnh Trị,... khả năng ảnh hưởng lớn nếu nước tiếp tục lên như hiện nay. Trước tình hình trên, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp UBND các xã thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh xung yếu có khả năng bị ngập lũ, có biện pháp kịp thời giúp dân bảo vệ lúa.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện Vĩnh Hưng - Tô Văn Chảnh cho biết: Qua kiểm tra, khảo sát các tuyến kênh xung yếu có khả năng bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, trên địa bàn có 16 công trình đê bao cần được gia cố cấp bách. Trong đó, có 5 công trình do tỉnh làm chủ đầu tư, 11 công trình do huyện đầu tư. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn khó khăn nên huyện kiến nghị tỉnh sớm thi công 5 công trình theo kế hoạch, đồng thời, khảo sát thực tế và xem xét hỗ trợ kinh phí tiến hành sửa chữa, gia cố 11 công trình đê bao cấp bách nhằm bảo vệ lúa Hè Thu 2017.

“Vụ Hè Thu 2017, toàn xã xuống giống 2.400ha, hiện trà lúa trong giai đoạn trổ, chín. Trước tình hình trên, xã chủ động vận động nông dân gia cố các tuyến đê xung yếu trên địa bàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó, xã kiến nghị huyện sớm thi công và gia cố một số tuyến kênh: Kênh Ông Mười, Voi Vàm, Tập Đoàn 5 để bảo vệ gần 500ha lúa thuộc khu vực này” - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng - Võ Văn Cho kiến nghị./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết