Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 08:46

VN được hưởng lợi nhiều từ AEC

AEC mang thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu VN, cũng như cung cấp hàng hóa đầu vào chi phí hiệu quả hơn cho sản xuất, giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng VN

Ngành công nghiệp ô tô của ASEAN trong tiến trình hội nhập kinh tế của các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Ngày 16-9, tại buổi báo cáo về “Những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp cần phải làm gì khi các quy định của AEC được thực hiện”, vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một mục tiêu dài hạn và thời điểm 31-12-2015 chỉ là cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị của các nước chứ không phải đích đến cuối cùng, sẽ không có chuyện mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau thời điểm này.

Thực tế, hiện nay nhiều cam kết đã được các nước thực hiện gần hết lộ trình đề ra.

Theo ông Thái, AEC hướng đến một thị trường chung, không gian sản xuất thống nhất, khu vực phát triển kinh tế đồng đều, cơ bản không còn hàng rào thuế quan... “VN là một trong những nước có khả năng được hưởng lợi cao từ AEC, chủ yếu từ việc các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tích cực.

Ngoài ra, AEC mang thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu VN, cũng như cung cấp hàng hóa đầu vào chi phí hiệu quả hơn cho sản xuất, giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng VN”, ông Thái nhấn mạnh.

N.Bình/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết