Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 15:10

Vụ sập tường 7 người chết: Điều tra chậm vì chưa có kết quả giám định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết quá trình điều tra vụ án đang bị ảnh hưởng vì Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chưa công bố kết quả giám định.

Vụ sập tường làm 7 người chết tại công trình thi công nhà xưởng Công ty Bo Hsing đã hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa có kết quả giám định -Ảnh: Chí Hạnh

Ngày 24/7, tại cuộc họp báo quý II/2019, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết đã hơn 4 tháng nhưng Viện Khoa học công nghệ xây dựng vẫn chưa công bố kết quả giám định vụ sập tường làm 7 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói: "Việc này có gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án của công an tỉnh. Do vụ việc nghiêm trọng nên theo quy định phía công an phải chờ kết quả giám định".

Trước đó, khoảng 10h10 ngày 15/3, nhóm 10 công nhân đang tô vữa hoàn thiện bức tường cao 12,57m, dài hơn 30m công trình nhà xưởng số 3, thuộc cụm dự án của Công ty TNHH Bo Hsing tại KCN Hòa Phú thì bất ngờ bức tường sụp đổ. 

Vụ sập đến nay đã làm cho 7 người chết, 1 người bị thương. Đa số các nạn nhân đều là người dân cư ngụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và có hoàn cảnh rất khó khăn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng có công văn chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham gia làm rõ nguyên nhân vụ sập tường này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, dự án của Công ty Bo Hsing gồm: nhà xưởng số 1, số 2, số 3, nhà ăn, nhà xe và nhà bảo vệ. Vị trí xảy ra sự cố sập tường là công trình xây dựng nhà xưởng số 3, có diện tích hơn 4.800m2, thuộc loại công trình công nghiệp cấp 3.

Công ty TNHH thương mại, xây dựng, dịch vụ Cát Thành là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO làm tư vấn thẩm tra, đơn vị thi công là Công ty cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát. Công ty TNHH Bo Hsing là chủ đầu tư và trực tiếp giám sát thi công.

Dự án trên được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cấp phép xây dựng vào ngày 24/12/2018 với kết cấu nhà trệt, khung bên trong sắt tiền chế mái tôn, khung che bên ngoài là bê tông cốt thép, vách gạch ống 200./.

Chí Hạnh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết