Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 16:36

Vừa chấp hành xong án phạt tù, tiếp tục phạm tội

Ngày 08/4, Đại úy Hồ Quốc Kỳ - Trưởng Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, Công an xã vừa chuyển hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Xe mô tô bị 2 đối tượng lấy trộm

Trước đó, vào 18 giờ, ngày 05/4, Công an xã Nhựt Chánh nhận được tin báo của anh Huỳnh Xuân Phú (SN 1985, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh) bị mất trộm chiếc xe mô tô biển kiểm soát 60B4-012.86 khi đang đậu cặp Quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp 3, xã Nhựt Chánh.

Sau 10 giờ tiến hành điều tra, truy xét, Công an xã Nhựt Chánh phát hiện đối tượng nghi vấn đang di chuyển trên ĐT 832, đoạn qua ấp 1, xã Nhựt Chánh nên mời về làm việc. 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Võ Thanh Tân (SN 1993, ngụ ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) và Trần Quang Đăng (SN 2001, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đã bàn bạc tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Tân đưa cho Đăng một thanh kim loại dùng để bẻ khóa xe. Sau đó, Tân lấy xe mô tô của mình chở Đăng đi tìm tài sản lấy trộm.

Thấy xe của anh Phú đang đậu bên đường không người trông coi nên 2 đối tượng dùng đoản phá khóa lấy xe, sau đó, đem đi đổi màu sơn và biển số, đem bán được 1,5 triệu đồng. Sau khi có tiền, Tân lấy 500.000 đồng mua ma túy và cùng Đăng thuê nhà nghỉ ở thị trấn Bến Lức để sử dụng. Đến 4 giờ sáng, ngày 06/4, khi đang đi mua thức ăn trên đường thì bị Công an xã Nhựt Chánh mời làm việc. 

Theo điều tra, Tân và Đăng đều có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2019 thì lại tiếp tục phạm tội./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết