Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 17:11

Vững vàng nơi biên giới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị vừa triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, vừa chủ động ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại,...

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh
Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh

Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh

Trong đợt kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các đồn biên phòng, Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An, chỉ đạo: “Kiên quyết không để dịch Covid-19 xảy ra trên tuyến biên giới”. Theo đó, các đơn vị chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh cả trong nước và từ nước ngoài; thực hiện việc cách ly theo quy định đối với người đến từ vùng dịch; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, trốn khai báo y tế, cách ly theo quy định. Thường xuyên phối hợp cơ quan y tế địa phương cập nhật tình hình dịch bệnh, tích cực tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt người xuất, nhập cảnh. Hàng ngày, bộ phận quân y của BĐBP và các đơn vị kiểm tra sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới. Một số đơn vị trích kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay khử khuẩn, nước uống, mì tôm, sữa,... cho người dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng.

Ðặc biệt, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An vẫn túc trực 24/24 giờ tại 42 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới để kiểm tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, không cho qua, lại trái phép, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Với ý chí quyết tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh kiên quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn; luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, dao động, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, lực lượng y tế các cấp và quân y các đơn vị trong hoạt động chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch ở cửa ngõ biên giới.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ động ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

Ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch, các đồn biên phòng còn làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới; kiểm soát chặt vấn đề giao thương hàng hóa giữa nhân dân 2 bên biên giới Việt Nam - Campuchia. Với địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện trong việc qua lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch..., các đối tượng lợi dụng, tìm cách móc nối với nhau vận chuyển hàng vào nội địa để kiếm lời. Phương thức hoạt động khá tinh vi nên công tác chống buôn lậu của các lực lượng chức năng trở nên khó khăn hơn. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, cơ quan hữu quan, tổ chức bám, nắm địa bàn, sàng lọc đối tượng, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

Thượng tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Long An, cho biết: Thời gian qua, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ các lực lượng và cơ quan chức năng đứng chân trên khu vực biên giới đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy chế biên giới, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đơn vị đã tổ chức mật phục, bắt giữ, xử lý 34 vụ/10 đối tượng, tang vật thu giữ: 127.500 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc, xuất xứ; 41.850 gói thuốc lá ngoại các loại và nhiều hàng hóa khác như pháo nổ, heo, đường cát,... Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng lợi dụng vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ đưa qua bên kia biên giới bán kiếm lời. Các đơn vị biên phòng đã phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, mật phục, chống buôn lậu hiệu quả.

Cụ thể, lúc 14 giờ 30, ngày 05-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được tin báo, tại hộ bà Nguyễn Thị Út Trăm (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) có cất giấu số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai lực lượng, phối hợp Công an xã tiến hành kiểm tra, phát hiện 17 thùng khẩu trang các loại. Qua công tác kiểm đếm, có tổng cộng 42.500 chiếc khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng bà Nguyễn Thị Út Trăm không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số khẩu trang. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An luôn xác định, tập trung phấn đấu xây dựng nền quốc phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, làm tốt công tác tham mưu; qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Vũ Hải - Minh Luận

Chia sẻ bài viết