Tiếng Việt | English

11/12/2017 - 20:28

Vượt khó làm giàu

Sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông, đến khi lập gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng Son, ngụ ấp 2, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn trăn trở, mong muốn đời sống được cải thiện. Không ngại khó, chị trồng thanh long đạt hiệu quả kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhờ cần cù, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chị Nguyễn Thị Hồng Son trồng thanh long đạt hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế gia đình

Ðược sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhựt Tân tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, chị Hồng Son đầu tư trồng thanh long. Nhờ ham học hỏi, chí thú làm ăn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật nên việc trồng trọt của gia đình chị đạt hiệu quả, có lợi nhuận cao, kinh tế ngày càng ổn định.

Trồng thanh long tuy vất vả nhưng chị sắp xếp thời gian hợp lý, tích cực tham gia các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ, hội. Không chỉ sản xuất giỏi, chị còn nuôi dạy con tốt. Theo quan niệm của chị, dù thế nào cũng cho con học hành đến nơi, đến chốn. Hiện nay, con gái lớn của chị học đại học năm cuối; người con nhỏ mới vào đại học. Tất cả đều học giỏi, chăm ngoan.

Hàng năm, Chi hội Phụ nữ ấp 2 đều đạt vững mạnh, được Huyện hội công nhận là Chi hội Phụ nữ tiêu biểu, trong đó có sự đóng góp, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của chị Son - một Chi hội trưởng, tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng./.

Lê Văn Nghi

Chia sẻ bài viết