Tiếng Việt | English

23/04/2019 - 11:30

Vượt nắng, thắng gió, say sưa luyện tập

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp đến thăm Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (tiền thân là Đoàn Tàu Không số, 2 lần được tuyên dương đơn vị anh hùng). Tiếp bước truyền thống, trong những ngày tháng 4 lịch sử, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lữ đoàn ngày, đêm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...

Khẩu đội pháo 40mm trên tàu 503 bắn mục tiêu trên không

Khẩu đội pháo 40mm trên tàu 503 bắn mục tiêu trên không

Quân cảng Lữ đoàn nổi bật với đội hình tàu sáng bóng, thẳng hàng, băng rôn, cờ phướn tung bay phấp phới cùng những nòng pháo vươn cao sẵn sàng cơ động nhận nhiệm vụ. Chúng tôi thăm tàu 503 vào hôm đơn vị đang huấn luyện nội dung bảng bố trí chiến đấu nhận, trả quân và phương tiện đổ bộ. Tất cả đều miệng nói tay làm, động tác chính xác.

Chia sẻ với chúng tôi sau giờ tập luyện, Thượng tá Nguyễn Tiến Hiệp - Thuyền trưởng, cho biết: Đặc điểm trong công tác huấn luyện của đơn vị là huấn luyện kỹ thuật tàu, thuyền trên biển, vì vậy người chỉ huy phải nắm chắc lý thuyết, thuần thục kỹ thuật động tác để vận dụng linh hoạt, khoa học, hiệu quả trong quá trình giới thiệu, làm mẫu, hướng dẫn bộ đội luyện tập đạt kết quả cao. Quá trình huấn luyện trực tiếp trên vũ khí trang bị phải thật sự cụ thể, tỉ mỉ, bộ đội phải được quán triệt và chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng,...

Cùng đi với chúng tôi xuống các tàu, Trung tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 125, thông tin: Dịp này, đơn vị đang trong giai đoạn nước rút của đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 64 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2019). Đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi vừa đánh giá tháng đầu huấn luyện, kết quả kiểm tra toàn đơn vị 100% đạt yêu cầu (có trên 90% đạt khá, giỏi). CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện trên biển dài ngày.

Tinh thần và ý chí luyện tập không chỉ thể hiện bằng hành động “vượt nắng, thắng gió, say sưa luyện tập” của lữ đoàn trên các hải trình huấn luyện mà còn trong suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của từng CBCS.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Ninh - Chính trị viên tàu 503, bày tỏ: Mỗi dịp như thế này, chúng tôi không những cảm thấy vinh dự, tự hào mà còn nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân là phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện; tuyên truyền, động viên CBCS trong toàn tàu xung kích thi đua, cùng đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Còn Hạ sĩ Nguyễn Minh Thiện - chiến sĩ Pháo tàu 503, bộc bạch: Đây là dịp để chúng tôi học tập và tìm hiểu về truyền thống của đơn vị. Qua đó, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải biến quyết tâm thành hành động để huấn luyện thật giỏi, rèn luyện thật nghiêm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và rèn luyện, lữ đoàn còn duy trì hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Luyện tập võ tay không ở Lữ đoàn 125 Hải quân

Thượng tá Phạm Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, chia sẻ: Để phong trào “làm theo” trong đợt thi đua này thực sự hiệu quả, Đảng ủy Lữ đoàn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên theo dõi, bám sát cơ quan, đơn vị theo chức trách được phân công. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chỉ tiêu thi đua; gắn kết chặt chẽ với hoạt động thi đua, khen thưởng, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu. Đảng ủy đề ra mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành các tiêu chí phấn đấu trong đợt thi đua này.

Chia tay CBCS Lữ đoàn 125, chúng tôi vẫn nhớ như in những dòng chữ “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng”. Truyền thống ấy sẽ mãi được tiếp nối, phát huy, nhất là trong những ngày thi đua sôi nổi của tháng 4 này./.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết