Tiếng Việt | English

26/06/2020 - 11:45

Xã biên giới Thạnh Trị về đích nông thôn mới

Ngày 26/6, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa (thứ 4, trái qua) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh cho xã Thạnh Trị

Thạnh Trị là 1 trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới xã có xuất phát điểm thấp 5/19 tiêu chí, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, địa phương đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đến nay, xã Thạnh Trị đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới. 

Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạnh Trị đạt trên 123 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 110 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp trên 10 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,5 tỉ đồng. Toàn xã có trên 6km đường trục xã được nhựa hóa, 100% đường trục ấp và đường ngõ xóm đã được cứng hóa đạt chuẩn, 100% đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Cuối năm 2018, xã Thạnh Trị vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa, đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh cho xã Thạnh Trị. Nhiều tập thể và cá nhận được nhận bằng khen, giấy khen vì có nhiều đóng góp xây dựng xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết